Phá vỡ quy luật tự nhiên – kem tẩy trắng da đang huỷ hoại làn da của bạn

|

Việc muốn có một làn da trắng sáng mịn màng là nhu cầu chính đáng của người phu nữ, nhưng thay vì chọn cho bản thân những cách an toàn thì nhiều người lại tìm cách tẩy trắng cấp tốc với những nguy cơ huỷ hoại làn da.

Tẩy trắng là phá huỷ cấu trúc da

Kem tẩy trắng được bán nhan nhản từ chợ đến online, với mức giá từ bình dân tới đắt tiền. Ngày càng nhiều phụ nữ Việt sử dụng những loại kem này với mong muốn “trắng da cấp tốc” – một điều không tưởng nhưng được khẳng định chắc nịch từ những lời hứa viển vông vô trách nhiệm của người bán hàng như: trắng bật tông, không dị ứng, bao đổi trả, đen cỡ nào trắng cũng được, chiết xuất từ các thành phần như ốc sên, linh chi… Những người sử dụng các loại kem này đều trắng lên cấp tốc nhưng sau đó là hàng loạt biến chứng kinh khủng không thể phục hồi như: Viêm da kích ứng/dị ứng, tiêu hủy collagen gây teo da hay thậm chí nguy hiểm hơn là ung thư da.

 

Phải là chất độc hại mới có thể tẩy trắng da! Hầu hết các thành phần chính của kem tẩy trắng như corticoid; aspirin PH8; thuỷ ngân hay hydroquinone được sử dụng trong các ngành công nghiệp tẩy rửa hoặc là chất kháng viêm. Chất kháng viêm thường chỉ được dùng theo toa bác sĩ trong thời gian ngắn, với liều lượng vừa phải nhưng lại được nhân liều lượng gấp nhiều lần trong các hũ kem tẩy trắng, gây độc hại cho sức khoẻ làn da.  Còn những hoá chất tẩy rửa khiến cho da bóc tẩy và trắng bật tông so với màu da gốc một cách thiếu tự nhiên. Khi thoa lên da sẽ bong tróc để lộ da non, tạo cho người dùng sự ảo tưởng có một làn trắng nhờ các loại kem tẩy này.

 

Họ không hề biết sự thật rằng càng trắng "nhân tạo" thì càng nguy hiểm vì chứa nhiều hoá chất tẩy làm bào mòn lớp da. Từ việc đi trái với các quy luật sinh lý tự nhiên của làn da gây nên hậu quả ức chế melanin và ngăn chặn sự sản sinh hắc tố da, làm da trắng bật tông bên ngoài nhưng thực chất bên trong đã mất đi lớp bảo vệ, mất đi collagen dẫn tới hư tổn nặng nề. Đồng thời khi tiếp xúc với ánh nắng sẽ rất nguy hiểm vì lớp da ấy còn non, dễ bắt nắng hơn và chịu ảnh hưởng xấu từ các tia tử ngoại có hại như UVA, UVB.

 

Việc sử dụng những loại kem tẩy trắng này sẽ khiến da bị tổn hại nghiêm trọng (Ảnh minh hoạ)

Dưỡng trắng là cách làm trắng da bền vững duy nhất

 

Theo các nhà khoa học, da không thể trắng “bật tông” bất kể màu da gốc, mà chỉ có thể căng mịn và sáng đẹp nhờ dưỡng trắng sâu từ bên trong. Da được cấu tạo bởi ba lớp thượng bì, trung bì và hạ bì. Bạn có thể tưởng tượng nếu da là một cái cây, lớp thượng bì là những chiếc cành lá trên cao, dễ bị tác động bởi môi trường bên ngoài như nắng, gió, vi khuẩn hay cực tím đi sâu vào da.

 

Lớp trung bì như thân cây, khuất tầm mắt nhưng lại là yếu tố quyết định vẻ đẹp của lớp biểu bì. 77% thành phần của lớp này là collagen, nuôi dưỡng để lớp biểu bì tươi sáng mịn màng, cho làn da căng mọng đầy sức sống. Vào ban đêm khi cơ thể chuyển sang trạng thái thư giãn, làn da đào thải và tái tạo, lớp biểu bì sẽ mở toang để trung bì hoạt động. Sử dụng các hoạt chất dưỡng trắng thấm sâu xuống tầng trung bì suốt 8 tiếng mỗi đêm là cách dưỡng trắng da thông minh và khoa học. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn phải dưỡng trắng da từ lớp hạ bì, đây được coi là lớp nền tảng, gốc rễ của làn da. Nếu lớp hạ bì “lung lay”, toàn bộ cấu trúc da sẽ suy sụp, tàn tạ. Cần lựa chọn kỹ càng các sản phẩm được nghiên cứu và kiểm nghiệm lâm sàng, chăm sóc da từ gốc “hạ bì” tới các lớp da trung bì hay biểu bì để hạn chế lão hóa da, giúp da căng mịn và sáng đẹp hơn. 

 

Hãy làm đẹp thông minh, dưỡng trắng da từ bên trong bằng các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được kiểm nghiệm lâm sàng. Và đừng quên cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo, tránh xa các loại kem tẩy trắng bởi chỉ có hoá chất độc hại mới có thể “tẩy trắng cấp tốc” làn da của bạn. Bảo vệ làn da là bảo vệ sức khoẻ của chính mình!

 

 

 

TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.