Vụ 213 container biến mất: Bắt, đình chỉ công tác 2 công chức liên quan

Khánh Hoà |

Cục Hải quan TP.HCM cho biết vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 công chức bị bắt tạm giam do nghi vấn tiếp tay cho buôn lậu trong vụ 213 container biến mất khi quá cảnh ở cảng Cát Lái.

Theo đó, ngày 11.9, Cục Hải quan TP.HCM cho hay đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Lâm, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 9.9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam công chức Nguyễn Văn Lâm về hành vi "lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao, đã cố ý không thực hiện đúng các quy định của ngành Hải quan, tiếp tay cho một số đối tượng lợi dụng chính sách trung chuyển, quá cảnh hàng hóa để nhập hàng cấm từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ".

Sau khi cơ quan Công an thông báo cho Cục Hải quan TP.HCM về việc bắt giữ công chức Nguyễn Văn Lâm, đơn vị này đã báo cáo Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, đồng thời làm các thủ tục tạm đình chỉ công tác đối với công chức này.

Ông Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1973, trước khi bị bắt tạm giam là công chức Đội Quản lý thuế- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1.

Trước đó, cũng liên quan đến vụ việc này, đầu tháng 9, C46 Bộ Công an cũng đã bắt tạm giam ông Trần Thanh Tùng, công chức Chi cục Hải quan Chuyển Phát nhanh (trước đó ông Tùng làm tại Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1) về hành vi "Không quản lý seal theo quy định của Tổng cục Hải quan gây hậu quả nghiêm trọng"  và Cục Hải quan TP.HCM cũng đã tạm đình chỉ công tác đối với công chức này.

Qua công tác phối hợp kiểm tra giữa Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan TP.HCM đã phát hiện 213 container của 56 doanh nghiệp vận chuyển hàng quá cảnh qua cảng Cát Lái đã ra khỏi cảng, nhưng chưa hoàn tất thủ tục.

Đến đầu tháng 8/2017, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu liên quan đến 213 container mất tích trên và ngày 11/8, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc giao Bộ Công an yêu cầu Cơ quan CSĐT tập trung điều tra làm rõ vụ 213 container hàng hóa quá cảnh từ cảng Cát Lái đi Campuchia nhưng không xuất cảnh theo quy định.

Qua đó, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm và báo cáo kết quả xử lý vụ việc lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1.12.2017.

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.