Vì sao cả nghìn tiểu thương chợ An Đông, TPHCM bãi thị?

HOÀNG HƯNG |

Không phải ngẫu nhiên, sáng 19.9, cả nghìn tiểu thương tại chợ An Đông (quận 5, TPHCM) đã nhất loạt bãi thị. Cả nghìn người mặc áo màu đỏ, căng băngrôn với nội dung đòi ban quản lý chợ phải sớm nâng cấp, sửa chữa chợ An Đông; minh bạch các khoản tài chính do tiểu thương đóng cho việc cải tạo chợ.

Từ cách đây gần 2 năm, những bất hợp lý trong việc quản lý chợ đã khiến tiểu thương tại chợ An Đông bất bình, tuy nhiên, các bức xúc trên vẫn chưa được giải quyết…  

Chợ An Đông trước đây được Cty Việt Hoa xây dựng và đưa và cho thuê kinh doanh từ năm 1991-2011. Năm 2012, chợ An Đông thuộc sự quản lý của UBND quận 5. Một ban quản lý (BQL) chợ An Đông đã được bầu ra và chịu trách nhiệm quản lý các tiểu thương chợ An Đông. BQL mới đã tiến hành ký hợp đồng với các tiểu thương kinh doanh tại chợ An Đông trong thời hạn 10 năm.

Tháng 4.2013, với các khoản thu từ hơn 1.500 quầy - sạp, BQL đã thu về khoảng 217 tỷ đồng. Đặc biệt, trong hợp đồng ký với các tiểu thương, quy định rõ “BQL chợ (bên A) có trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa, địa điểm kinh doanh cho bên B (tiểu thương)”.

Trước tình trạng chợ xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh lâu dài của các tiểu thương, năm 2013, bà con tiểu thương yêu cầu BQL chợ khẩn trương việc sửa chữa nâng cấp, cải tạo chợ An Đông.

Sau đó, BQL chợ An Đông đã nâng cấp, sửa chữa chợ An Đông như thế nào, việc sử dụng nguồn tài chính 217 tỷ đồng ra sao, hạng mục nào đã được sửa chữa, chi phí hết bao nhiêu thì hàng trăm tiểu thương không được thông báo cụ thể. Họ chỉ biết suốt nhiều năm liền, chợ An Đông vẫn trong cảnh xuống cấp nghiêm trọng: Tường lở nứt, nhà về sinh nghẹt, hôi thối, cửa sổ hư hỏng…

Bất ngờ, ngày 27.9.2016, BQL chợ thông báo đã hoàn thành “nâng cấp” 2 hạng mục trong năm 2015 là hệ thống nhà vệ sinh, cấp thoát nước và hệ thống điện động lực với tổng chi phí trên 9 tỷ đồng (?).

Ngày 10.10.2016, BQL chợ tiếp tục thông báo sẽ sửa chữa, cải tạo một số hạng mục, công trình khác như: thay kiếng và sửa chữa 4 mặt dựng của chợ; thay thế và nâng cấp hệ thống nội thất, hệ thống PCCC, hệ thống chiếu sáng, hệ thống máy lạnh cho toàn chợ và các công trình phụ.…

Thông báo trên không làm các tiểu thương yên tâm; trái lại, họ cho rằng, BQL chợ vì bị áp lực nên “chữa cháy” nâng cấp “nhà vệ sinh” và “hệ thống điện động lực” và nâng cấp kiểu gì  đến… 9 tỷ đồng?

Theo phản ánh của các tiểu thương, điều bất thường ở đây, là phương án nâng cấp sửa chữa toàn chợ An Đông đã có trước đó 3 năm. Nhưng BQL chợ đã không theo phương án này, bỏ qua công tác đấu thầu và tự lên kế hoạch sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh, điện động lực, tự chọn nhà thầu thi công… Và khi thông tin được công bố, bà con đòi các bảng khai chi phí thì BQL chỉ biết… im lặng.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.