Với mức giá tối thiểu/khách/tour mà các DN Quảng Ninh bị áp để tính thuế lâu nay, doanh thu từ dòng khách này cũng đạt ít nhất 750 tỉ đồng tỉ đồng/mỗi năm. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, các Cty ngoại tỉnh nộp thuế bao nhiêu biết bấy nhiêu.
Năm 2016, dòng khách trên qua cửa khẩu Móng Cái khoảng 500.000 người và 8 tháng đầu năm nay khoảng 390.000 người. Với mức giá sàn 1,5 triệu đồng/khách/tour 3 đêm, 4 ngày áp cho các DN Quảng Ninh, doanh thu tối thiểu của dòng khách này năm 2016 đạt khoảng 750 tỉ đồng, dù giá thực tế mỗi tour không thể dưới 2,5 triệu đồng/khách.
Cấu thành giá tour 1,5 triệu đồng trên gồm các dịch vụ: Ăn (khoảng 100.000 đồng/suất), khách sạn (3 sao), đi lại… trong 3 đêm, 4 ngày. Nếu các DN không lấy hóa đơn các dịch vụ trên thì phải nộp thuế khoảng 150.000 đồng/khách; trong trường hợp có hóa đơn đầy đủ thì được hoàn thuế và chỉ phải nộp từ 30.000-40.000 đồng/khách.
Tuy nhiên, lâu nay, các DN ngoại tỉnh không bị áp mức giá sàn này cũng như không phải thực hiện tour trọn gói như các DN Quảng Ninh, nên về cơ bản trốn được tất cả các loại thuế dịch vụ.
“Cùng lắm họ chỉ khai sử dụng dịch vụ hướng dẫn viên, với chi phí mỗi chuyến vài triệu đồng nên chỉ nộp thuế… 3.000-5.000 đồng/khách. Vì không bị áp tour trọn gói, nên họ nói khách tự ăn uống, đặt khách sạn, xe đi lại… vì thế không có hóa đơn. Thực tế, chẳng có đoàn khách Trung Quốc nào tự hoặc có khả năng làm những việc đó” – một HDV giấu tên tiết lộ.
“Một số ý kiến cho rằng vẫn thu được thuế ở các dịch vụ ăn, nghỉ, vận tải… là không đúng, bởi vì các Cty ngoại tỉnh không lấy hóa đơn thì dại gì các nhà cung cấp dịch vụ xuất hóa đơn để rồi phải chịu thuế. Vì vậy, tất cả cùng trốn thuế” – lãnh đạo một cơ quan chức năng chia sẻ.
Về việc liệu các Cty ngoại tỉnh có khai báo nộp thuế đầy đủ ở nơi đặt trụ sở, vị này khẳng định: Không bao giờ có chuyện đó, vì chẳng ai trốn thuế ở nơi này để nộp đủ thuế cho nơi khác.
Hiện, giá tour 3 đêm, 4 ngày/khách khởi hành từ Nam Ninh, Trung Quốc khoảng 280-300 NDT và đặt chân sang cửa khẩu Móng Cái chỉ còn khoảng 150 NDT (khoảng 510.000 đồng), trong khi giá tối thiểu cho một tour như vậy là 2,5 triệu đồng.
Để bù lỗ và kiếm lời, ngoài việc trốn thuế “nhờ” có trụ sở ngoại tỉnh, theo những người trong nghề, các Cty lữ hành ngoại tỉnh và các đối tác Trung Quốc vẫn đang liên kết để sống dựa vào các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc.
Hiện, tại Hạ Long, đã có khoảng 6 điểm bán hàng mở cửa trở lại với những cái tên mới, sau khi một loạt điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc hoạt động trở lại trước đó.