Giá xăng có thể tăng 1.000 đồng mỗi lít

Cường Ngô |

Theo doanh nghiệp đầu mối, giá xăng có thể tăng 800-1.000 đồng một lít vào ngày 21.4 nếu nhà điều hành không trích Quỹ bình ổn.

Dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore trong chu kỳ mới có chiều hướng tăng trở lại so với giai đoạn trước.

Cụ thể, xăng RON 92 (dùng để pha chế xăng E5 RON 92) có giá bình quân là 118.59 USD/thùng; xăng RON 95 là 125,93 USD/thùng.

Có thời điểm xăng RON 92 quay trở lại mốc sát 130 USD/thùng, còn xăng RON 95 có lúc giao dịch với giá 132 USD/thùng. Giá dầu cũng tăng lên, dầu diesel nhiều thời điểm được giao dịch gần 147 USD/thùng.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội cho biết, giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh mới ngày 21.4 sẽ tăng trở lại. Theo tính toán của vị này, giá cơ sở trong nước đang thấp hơn thế giới khoảng 800 - 1.000 đồng với mỗi lít xăng và 1.300 - 1.600 đồng với mỗi lít dầu. Chính vì vậy, giá bán lẻ trong nước được dự báo sẽ tăng cao tương ứng.

Mức tăng chính xác ra sao còn phụ thuộc vào việc điều hành của cơ quan quản lý qua việc trích lập quỹ bình ổn giá, tuy nhiên, theo dự báo của doanh nghiệp, mức tăng có thể rơi vào khoảng 700 đồng/lít xăng và khoảng 1.100 đồng/lít dầu.

Trước đó, tại kỳ điều chỉnh ngày 12.4, xăng E5 RON 92 giảm 830 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 840 đồng/lít. Còn mỗi lít dầu diesel giảm 700 đồng, dầu hỏa giảm 740 đồng/lít, riêng dầu mazut giữ nguyên giá.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 26.470 đồng/lít; RON 95 là 27.310 đồng/lít; dầu diesel 24.380 đồng/lít, dầu hỏa 23.020 đồng/lít.

Tại kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn đối với xăng RON 95 là 550 đồng/lít, E5 RON 92 là 650 đồng/lít, dầu diesel là 500 đồng/lít, dầu hỏa là 350 đồng/lít. Việc chi quỹ bình ổn kỳ này chỉ áp dụng với dầu mazut là 481 đồng/lít.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng dầu "hạ nhiệt", giá thực phẩm, cước vận tải vẫn "nóng rẫy"

Anh Tuấn |

giá xăng dầu giảm trong thời gian qua, nhưng "chưa đủ sức" để kéo các mặt hàng thực phẩm, cước vận tải giảm giá.

Giá xăng dầu vẫn "nóng rẫy", Việt Nam chi đậm tiền để nhập khẩu

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu tăng mạnh khiến các doanh nghiệp phải chi gấp đôi số tiền để nhập khẩu phục vụ nhu cầu trong nước.

Có còn dư địa để giảm giá xăng dầu?

CƯỜNG NGÔ |

Giá xăng dầu thời gian gần đây dần hạ nhiệt, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, nỗi lo tác động tăng giá, áp lực lạm phát cũng giảm bớt. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm nay là 4% đòi hỏi một sự cố gắng vượt bậc bằng nhiều giải pháp và chính sách cụ thể từ tầm vĩ mô cho đến các doanh nghiệp và cả người tiêu dùng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giá xăng dầu "hạ nhiệt", giá thực phẩm, cước vận tải vẫn "nóng rẫy"

Anh Tuấn |

giá xăng dầu giảm trong thời gian qua, nhưng "chưa đủ sức" để kéo các mặt hàng thực phẩm, cước vận tải giảm giá.

Giá xăng dầu vẫn "nóng rẫy", Việt Nam chi đậm tiền để nhập khẩu

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu tăng mạnh khiến các doanh nghiệp phải chi gấp đôi số tiền để nhập khẩu phục vụ nhu cầu trong nước.

Có còn dư địa để giảm giá xăng dầu?

CƯỜNG NGÔ |

Giá xăng dầu thời gian gần đây dần hạ nhiệt, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, nỗi lo tác động tăng giá, áp lực lạm phát cũng giảm bớt. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm nay là 4% đòi hỏi một sự cố gắng vượt bậc bằng nhiều giải pháp và chính sách cụ thể từ tầm vĩ mô cho đến các doanh nghiệp và cả người tiêu dùng.