Chính thức giảm 25% phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ

Lâm Anh |

Từ 0h ngày 15.10.2017, phí qua trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã giảm 25% cho tất cả phương tiện.

Theo đó, Bộ GTVT, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đã thống nhất điều chỉnh giảm 25% giá vé (so với mức cũ) cho tất cả các loại phương tiện lưu thông trên tuyến, kể từ 0h ngày 15.10.2017 đồng thời, giảm thời gian hoàn vốn dự kiến của dự án từ 17 năm 2 tháng 18 ngày (ban đầu) xuống còn 15 năm 6 tháng 14 ngày.

Theo phụ lục hợp đồng giữa Bộ GTVT với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án, mức giá áp dụng cho loại xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng trên đoạn Pháp Vân – cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại là 35.000 đồng/lượt (mức cũ 45.000đ/lượt); Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40fit trên đoạn Pháp Vân – cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại là 130.000 đồng/lượt (mức cũ là 175.000 đồng/lượt ),…

Dự án BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ áp dụng hình thức thu giá kín (thu theo km) và vé tháng, vé quý của dự án cũng được giảm tương ứng dựa trên cơ sở giá vé lượt đã giảm. Cụ thể, loại xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng trên đoạn Pháp Vân – cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại là: 1.050.000 đồng/tháng, 2.835.000 đồng/quý; Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40fit trên đoạn Pháp Vân – cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và ngược lại là: 3.900.000 đồng/tháng, 10.530.000 đồng/quý.

Dự án cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài 29km, điểm đầu Km 182+300 tại nút giao Pháp Vân, điểm cuối tại Km 211+256 (Km 211+000 của tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình). Dự án được thực hiện theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư ban đầu 6.731 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 là 1.973 tỉ đồng và giai đoạn 2 là 4.757 tỉ đồng. Hiện dự án đang triển khai giai đoạn 2 và dự kiến sẽ hoàn thành hơn 80% trước Tết nguyên đán.

Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.