Ông Dương Công Minh hé lộ số tiền “khủng” Trầm Bê nợ Sacombank

H.M |

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh cho hay, ông Trầm Bê hiện có khoảng 43 nghìn tỉ đồng nợ tại Sacombank, trong đó tồn tại chủ yếu dưới dạng bất động sản và cổ phiếu.

Nợ 43 nghìn tỉ đồng

Trong bản tin tài chính của VTV, Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh cho biết, ông Trầm Bê có hai khoản nợ tại Sacombank. Một là các khoản nợ liên quan đến bất động sản trị giá khoảng 33 nghìn tỉ đồng; hai là khoản nợ cổ phiếu trị giá 10 nghìn tỉ đồng.

Liên quan đến việc cựu Chủ tịch Sacombank Trầm Bê và cựu Tổng Giám đốc Phan Huy Khang bị bắt vào chiều 1.8 do sai phạm cho nguyên Chủ tịch VNCB Phạm Công Danh vay 1.800 tỉ đồng, Sacombank cho hay, đã thu hồi được từ tháng 4.2017.

Trước câu hỏi liệu việc bắt giữ ông Trầm Bê có ảnh hưởng đến các hoạt động của Sacombank, liệu ông Trầm Bê có đang vay nợ Sacombank với hàng trăm nghìn tỉ đồng như nhiều lời đồn đoán, ông Dương Công Minh khẳng định, việc ông Trầm Bê bị bắt chắc chắn không ảnh hưởng đến hoạt động của Sacombank. Bởi ông Trầm Bê đã thôi quản trị điều hành Sacombank từ tháng 2.2017. Đồng thời sau đại hội đồng cổ đông thành công thì ngày 3.7, ông Phan Huy Khang cũng đã thôi làm thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Sacombank.

Ông Dương Công Minh khẳng định, việc ông Trầm Bê bị bắt chắc chắn không ảnh hưởng đến hoạt động của Sacombank.

Về thông tin ông Trầm Bê và những công ty liên quan có những khoản vay không nhỏ tại Sacombank, ông Minh cho hay, ông Trầm Bê có hai khoản nợ ở Sacombank. Một là các khoản nợ liên quan đến bất động sản khoảng 33 nghìn tỉ đồng; hai là khoản nợ cổ phiếu 10 nghìn tỉ đồng. Tổng cộng là 43 nghìn tỉ đồng, tất cả khoản vay này đều có tài sản đảm bảo.

Hiện Hội đồng quản trị Sacombank đang tích cực thu hồi các khoản nợ này. Chủ tịch Sacombank cho biết, giá trị tài sản đảm bảo theo định giá sơ bộ của ngân hàng thì đều có thể đảm bảo được tất cả khoản nợ này và thời gian thu hồi nợ khoảng 3 năm.

Ông Dương Công Minh cho biết, tổng nợ xấu của Sacombank hiện nay vào khoảng hơn 60 nghìn tỉ đồng. Ngân hàng đã quyết liệt xử lý nợ xấu, phấn đấu đến cuối năm nay sẽ xử lý 20 nghìn tỉ đồng.

Cổ phiếu Sacombank “bốc hơi” 4,2% chỉ trong 2 ngày

Mặc dù đại diện Sacombank khẳng định, “việc khởi tố ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang do có liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng, Sacombank không có thiệt hại trong việc cho vay đối với 6 công ty liên quan đến ông Phạm Công Danh”, tuy nhiên, cổ phiếu STB vẫn lao dốc trong 2 ngày liên tiếp và mất khoảng 4,2% giá trị.

Biểu đồ cổ phiếu STB trong 3 tháng gần đây

Cụ thể, trước thời điểm thông tin bắt ông Trầm Bê và Phan Huy Khang được công bố, STB đã có 6 phiên tăng điểm liên tiếp. Tính đến ngày 31.7, giá STB chốt phiên ở mức 13.100 đồng/cổ phiếu (tăng 49% so với đầu năm). Tuy nhiên, đến chiều 2.8, giá STB sụt giảm khoảng 4,2%(so với ngày 31.7) xuống còn 12.550 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên giao dịch buổi sáng 3.8, cổ phiếu STB đã có sự phục hồi nhẹ lên mức 12.600 đồng/cổ phiếu.

 

H.M
TIN LIÊN QUAN

Vụ Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê... tạo không khí phòng, chống tham nhũng quyết liệt

TS |

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ cần đi sâu hơn để thảo luận, tháo gỡ những nút thắt cần thiết, đề xuất các giải pháp cụ thể trong 6 tháng còn lại nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% của năm 2017. “Anh nào chưa có lửa trong lòng mình, ngành mình thì hãy nhóm lên”, Thủ tướng kêu gọi.

“Đại gia” Trầm Bê và những chuyện rúng động dư luận một thời

P.B |

Thông tin ông Trầm Bê bị Bộ Công an bắt giữ đã thu hút nhiều người quan tâm đặc biệt. Có thể nói, “đại gia” này không ít lần làm “sóng gió” dư luận quan tâm như vụ Bình “kiểm” bắt cóc quý tử của ông, đòi chuộc 10 triệu USD, rồi lùm xùm vụ mất 2 chiếc sừng tê giác… hay chuyện ông xây chùa ghi tên mình ngay trên cổng...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Vụ Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê... tạo không khí phòng, chống tham nhũng quyết liệt

TS |

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ cần đi sâu hơn để thảo luận, tháo gỡ những nút thắt cần thiết, đề xuất các giải pháp cụ thể trong 6 tháng còn lại nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% của năm 2017. “Anh nào chưa có lửa trong lòng mình, ngành mình thì hãy nhóm lên”, Thủ tướng kêu gọi.

“Đại gia” Trầm Bê và những chuyện rúng động dư luận một thời

P.B |

Thông tin ông Trầm Bê bị Bộ Công an bắt giữ đã thu hút nhiều người quan tâm đặc biệt. Có thể nói, “đại gia” này không ít lần làm “sóng gió” dư luận quan tâm như vụ Bình “kiểm” bắt cóc quý tử của ông, đòi chuộc 10 triệu USD, rồi lùm xùm vụ mất 2 chiếc sừng tê giác… hay chuyện ông xây chùa ghi tên mình ngay trên cổng...