Công đoàn NNPTNT Thái Bình: 5 năm, áp dụng hơn 1.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Bá Mạnh |

Ngày 17-18.10.2017, Công đoàn ngành NNPTNT tỉnh Thái Bình đã tổ chức thành công đại hội đại biểu điểm công đoàn cấp trên cơ sở.

Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Văn Xuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Việt An - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Trần Văn Quý – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Dụng – GĐ Sở NNPTNN tỉnh.

Với đặc thù là CNVCLĐ làm việc dải đều trong phạm vi toàn tỉnh, quản lý nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề phức tạp, chủ yếu trực tiếp trên đồng ruộng, các công trình thủy lợi, luôn phải đối mặt với những rủi ro cao như: Mưa, bão, lũ, hạn hán, dịch bệnh, hóa chất độc hại, nhưng 5 năm qua, vai trò của tổ chức công đoàn ngành đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong mọi lĩnh vực chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Về công tác tổ chức các phong trào thi đua, toàn ngành có 1.016 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất làm lợi 21,1 tỷ đồng; 128 đề tài, giải pháp, áp dụng khoa học công nghệ cấp tỉnh, cấp ngành được áp dụng vào thực tiễn làm lợi 10,9 tỷ đồng...

Về công tác nữ công: Nhiệm kỳ qua đã có gần 3.000 lượt chị được học tập các Nghị quyết, chính sách pháp luật và các chế độ liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Toàn ngành đã có 897 chị em đạt danh hiệu “Hai giỏi’’; đạt tỷ lệ 97%...

Công đoàn ngành NNPTNT tỉnh là một trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh về công tác tư vấn pháp luật cho người lao động. 5 năm đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 nhà Mái ấm Công đoàn cho 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; với tổng số tiền 150 triệu đồng. Đến nay toàn ngành nhận phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam anh hùng.

LĐLĐ tỉnh Thái Bình tặng cờ cho Đại hội Công đoàn NNPTNT nhiệm kỳ 2017-2022.
LĐLĐ tỉnh Thái Bình tặng cờ cho Đại hội Công đoàn NNPTNT nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Việt An – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - ghi nhận và biểu dương những kết quả của công đoàn ngành, đồng thời cũng chỉ rõ mặt còn hạn chế cần khắc phục để hoạt động công đoàn ngành nhiệm kỳ tới hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình. Đồng chí cũng chỉ đạo rút kinh nghiệm trong việc tổ chức đại hội các công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố.

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.