Thêm trường nghề cam đoan học viên ra trường sẽ có việc làm

Bích Hà |

Đây là cam kết ông Trương Tường Lân – Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề du lịch Hà Nội đưa ra với học viên, trong buổi khai trương cơ sở mới của trường, diễn ra vào 21.10 tại Hà Nội.

Hiện nhu cầu nhân lực của ngành du lịch đang thiếu trầm trọng. Theo dự báo của Tổng cục Du lịch Việt Nam, đến năm 2020, ngành du lịch cả nước cần trên 2 triệu lao động trực tiếp làm việc cho các cơ sở dịch vụ du lịch; chưa kể một lượng lao động cung cấp cho du lịch tàu biển.

Nắm bắt nhu cầu thị trường lao động, năm học 2017-2018, Trường Trung cấp nghề du lịch Hà Nội đã mở rộng quy mô đào tạo, đầu tư xây dựng cơ sở mới khang trang, trong đó có các phòng thực hành ngay tại trường, để học viên khi ra trường đã trở thành những người thạo nghề, đáp ứng ngay các yêu cầu của thị trường.

Theo chia sẻ của ông Trương Tường Lân – Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề du lịch Hà Nội – hiện nhiều trường ĐH của Việt Nam chưa chú trọng khâu đào tạo nghề, nặng về chương trình đại cương, khiến sinh viên ra trường thiếu kỹ năng, không đáp ứng các yêu cầu của nhà tuyển sinh.

Còn các trường nghề có lợi thế là rút ngắn được thời gian đào tạo, chỉ chú trọng dạy nghề cho học viên. Chi phí thấp, không phải học những thứ không liên quan đến ngành, nghề mình lựa chọn, nên ngày càng nhiều bạn trẻ chọn đi học nghề.

Đặc biệt, hiện rất nhiều trường nghề đều cam kết đảm bảo đầu ra cho sinh viên. Đặc biệt Trường Trung cấp nghề du lịch Hà Nội còn khẳng định 100% học viên của trường sau khi tốt nghiệp sẽ có việc làm.

“Trước khi khẳng định điều này, chúng tôi đã thực hiện một khảo sát kéo dài trong 3 tháng đối với tất cả các cơ sở, doanh nghiệp làm du lịch. Kết quả, hiện các doanh nghiệp đang thiếu rất nhiều lao động ngành du lịch.

Họ đều có liên hệ và xin ký hợp đông ngay với nhà trường, đảm bảo 100% khi học viên được đào tạo ở Trung cấp nghề du lịch Hà Nội khi tốt nghiệp, họ sẽ tiếp nhận. Hiện chúng tôi có đơn đặt hàng lên đến vài nghìn lao động trong ngành du lịch, chủ yếu là các công ty lữ hành” - ông Trương Tường Lân chia sẻ.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.