Nữ đạo diễn Ngọc Duyên giành quán quân chương trình 'Kịch cùng Bolero' 2017

PV |

Đêm chung kết xếp hạng chương trình "Kịch cùng Bolero" 2017 đã thành công tốt đẹp. Đây là chương trình đầu tiên kết hợp giữa nghệ thuật kịch nói với dòng nhạc bolero ở Việt Nam.

Với tiết mục "Một kiếp nhân sinh", nữ đạo diễn Ngọc Duyên đã xuất sắc đạt danh hiệu quán quân của chương trình.

 Vở kịch "Một kiếp nhân sinh" của nữ đạo diễn Ngọc Duyên.

 

Trong đêm chung kết xếp hạng "Kịch cùng Bolero" tối 14.8 vừa qua, vở kịch “Một kiếp nhân sinh” do Ngọc Duyên đạo diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với khán giả và sự đánh giá cao của ban giám khảo gồm NSƯT Công Ninh, NSƯT Kim Xuân, NSƯT Đức Thịnh và Danh ca Phương Dung.

Vở kịch “Giọt nước mắt cuối cùng” của đạo diễn Vũ Trần.

 

Vượt qua đạo diễn Vũ Trần, Ngọc Duyên đã bước lên vị trí cao nhất trong mùa đầu tiên và nhận được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng. Vở kịch kể về mối tình giữa một chàng trai (Quang Thảo) và linh miu (NSƯT Tuyết Thu) tu luyện ngàn năm với mong ước được làm người. Nhưng linh miu bị pháp sư (Đình Toàn) phát hiện và quyết tâm tiêu diệt. Thế nhưng khát vọng làm người, tình yêu của mẹ dành cho con đã giúp linh miu hóa kiếp thành người thật sự dù phải đón nhận cái chết.

Vở kịch đề cao tình người và lòng nhân ái, cùng với sự kết hợp các ca khúc Duyên tình, Đừng nói xa nhau, Đoạn cuối tình yêu, Kiếp nào có yêu nhau, Duyên kiếp… Vở kịch do Quang Thảo viết kịch bản với sự tham gia diễn xuất của nghệ sỹ Phương Dung, nghệ sỹ trẻ Hồng Đào...

Giám khảo của đêm Chung kết xếp hạng Kịch cùng Bolero là NSƯT Công Ninh, NSƯT Kim Xuân, NSƯT Đức Thịnh và Danh ca Phương Dung.

Ca si Hà My - NSƯT Thoại Mỹ - NSƯT Phương Hồng Thủy - MC Phương Hiếu - MC Khả Như.

 

Đạo diễn trẻ Vũ Trần đạt giải Á quân với phần thưởng 80 triệu đồng.

Xuân Trang nhận giải 3 trị giá 50 triệu đồng và Ngọc Tưởng nhận phần thưởng 30 triệu đồng.

Chương trình nghệ thuật cũng nhận được sự quan tâm, yêu thích của nhiều nghệ sĩ trong nghề nên đêm chung kết có sự góp mặt của khá đông nghệ sĩ như: NSƯT Thành Hội, Ái Như, ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Hà My và 2 nghệ sĩ cải lương kỳ cựu là NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Phương Hồng Thủy cũng đến cổ vũ các đạo diễn trẻ.

 Ca sĩ Bằng Kiều cũng tham dự đêm chung kết để cổ vũ cho các đạo diễn trẻ.

PV
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.