Hoa hậu Kỳ Duyên muốn đại diện Việt Nam thi nhan sắc quốc tế

Bích Ngọc |

Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên đã từng đặt vấn đề với giám đốc Công ty Elite Việt Nam về việc muốn đi thi một cuộc thi hoa hậu lớn.

Trong buổi họp báo công bố sự hợp tác giữa Sen Vàng và Elite trong việc nắm giữ bản quyền 10 cuộc thi hoa hậu quốc tế, Đỗ Mỹ Linh chính thức nhận đề cử đại diện Việt Nam thi Miss World - Hoa hậu Thế giới 2017. Hiện tại, hồ sơ và giấy phép của cô đang chờ đợi được cơ quan chức năng phê duyệt.

Khi được đặt câu hỏi về lý do Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên không được đề cử, bà Phạm Kim Dung – giám đốc Sen Vàng Entertainment – cho biết, Đỗ Mỹ Linh đã chứng tỏ cô hoàn toàn xứng đáng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới 2017 qua những nỗ lực hoạt động cộng đồng khi chưa được nửa nhiệm kỳ làm hoa hậu.

Kỳ Duyên đánh tiếng muốn thi cuộc thi hoa hậu lớn. Ảnh: FBNV. 

Bà Phạm Kim Dung chia sẻ thêm: “Về phía Kỳ Duyên, chúng tôi vẫn còn các bản quyền cuộc thi quốc tế khác và sẵn sàng mở lòng với Kỳ Duyên. Nếu Kỳ Duyên muốn cứ gọi cho tôi. Ai cũng có sai lầm, Kỳ Duyên đang phấn đấu rất tốt, lao động vất vả trong ngành giải trí không khác gì những người đẹp khác. Tôi tin cô ấy hoàn toàn có thể tham dự một cuộc thi quốc tế trong tương lai".

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Giám đốc Công ty Elite Việt Nam – cho biết Kỳ Duyên đã từng đặt vấn đề muốn đi thi một cuộc thi hoa hậu lớn với bà: “Cô ấy là một hoa hậu thông minh, hình thể tốt, nghiêm túc trong công việc hiện tại. Chúng tôi đang trong quá trình chọn cuộc thi phù hợp cho Kỳ Duyên!”.

 

Trong 10 cuộc thi mà Sen Vàng Entertainment đang nắm giữ bản quyền, ngoài Miss World, Miss International và Miss Grand International đã có đại diện thì Miss Supranational là cuộc thi còn lại duy nhất đủ lớn và uy tín, rất phù hợp với khả năng và danh hiệu của hoa hậu Kỳ Duyên.

Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.