Gạ tình đổi vai: Vì sao không dám nói ra?

MINH THI |

Sau khi Vũ Thu Phương lên tiếng về việc từng bị nhà sản xuất nổi tiếng Hollywood Harvey Weinstein gạ tình đổi vai diễn, nhiều người cho rằng, diễn viên này đem chuyện quá khứ ra đánh bóng tên tuổi, nhân vụ lùm xùm này của Harvey.

Tuy nhiên, Thu Phương đã trả lời rành mạch rằng, cô không PR cho bản thân, bởi cô đã từ bỏ showbiz, vấn đề là còn nhiều nạn nhân nữa trong danh sách của Harvey Westein mà chưa nói ra và cô thấy trách nhiệm của mình trong đó.

Điều mà Vũ Thu Phương suy nghĩ là hoàn toàn chính xác. Nếu không nói ra, hay không có dịp để nói, hàng trăm câu chuyện “gạ tình đổi vai” sẽ còn tiếp diễn mà không một ai bảo vệ các diễn viên, trừ phi chính họ tỉnh táo.

Chuyện “đánh đổi” không chỉ phổ biến ở các nền giải trí các nước, mà ngay tại Việt Nam cũng là “thường ngày”. Nhưng hễ ai kể về chuyện bị gạ tình, thì dư luận bỗng dưng nhìn người đó ở khía cạnh không mấy thiện cảm. Còn những cái tên đạo diễn, nhà sản xuất thì vẫn cứ… nằm im trong bóng tối, hoặc có nhắc đến cũng chẳng bị soi xét. Chính tâm lý đó đã cản trở không ít người đẹp nói lên điều ấm ức trong lòng mình.

Mới đây, diễn viên Phương Trinh Jolie kể lại chuyện đề nghị khiếm nhã của một đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng - đến khách sạn trao đổi thêm về kịch bản và vai diễn. Nhưng cô đã từ chối. Đây cũng là tình huống quen thuộc mà các diễn viên trẻ phải đối diện. Còn diễn viên Lan Phương từng chia sẻ một lần được đạo diễn, nhà sản xuất của một vở kịch nổi tiếng gợi ý làm người tình của ông ta thì sẽ có tất cả. Lần khác cô gặp phải “dê xồm” là một nhà đầu tư trong lĩnh vực phim ảnh. Theo Lan Phương, sự gợi ý và lợi dụng tình dục để thăng tiến không hiếm gặp trong showbiz Việt.

Khi nghe được câu chuyện này, có nhiều ý kiến phản hồi cho rằng, lâu nay, sao các diễn viên không ai lên tiếng phản đổi để những người này xấu hổ về việc làm của họ. Sao Lan Phương không công khai danh tính của những kẻ đó ra để cảnh báo cho các bạn khác? Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nói gì cũng phải có bằng chứng, nếu không sẽ bị kiện. Và chính không biết bao cô gái trẻ buộc phải nhận lời để được nổi tiếng nên vòng luẩn quẩn này sẽ khiến người chính trực không dám lên tiếng, còn người trong cuộc thì thà im lặng còn hơn.

Qua câu chuyện của họ, có thể thấy, giấc mơ Mỹ hay giấc mơ điện ảnh Việt cũng chập chờn nhiều cạm bẫy. Điều đó lâu nay ai cũng biết. Nhưng dường như khi các bí mật dần được phơi bày vì người trong cuộc dần có dũng khí và biết bảo vệ mình, thì như Vũ Thu Phương đã nói, chuyện nói ra là để bớt đi các nạn nhân là các cô gái trẻ, hay như Lan Phương, mọi người cần lên tiếng mạnh mẽ để môi trường nghệ thuật không bị vẩn đục.

Bên cạnh đó, thay vì có thái độ giễu cợt hay đánh đồng các cô gái, dư luận nên thông cảm và có cái nhìn đúng mực với họ, chứ không nên cho rằng, đó là “lá bài” PR của các diễn viên, trong khi những người liên quan thì được thể vô can… mà không sợ đến ngày tất cả sẽ bị đưa ra ánh sáng.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.