Hải Vân Quan được đề nghị xếp hạng là di tích cấp quốc gia đặc biệt

L.P |

UBND TP.Đà Nẵng vừa giao Sở VHTT tham mưu, phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị Bộ VHTTDL trình Chính phủ xếp hạng Hải Vân Quan là di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Theo đó, Sở VHTT Đà Nẵng được giao nhiệm vụ phối hợp với Sở VHTT Thừa Thiên-Huế xây dựng và ban hành quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan, triển khai cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích, dựng biển giới thiệu; lập quy hoạch tổng thể tu bổ, tôn tạo, bảo quản và phục hồi di tích Hải Vân Quan.

Bên cạnh đó tiến hành lập hồ sơ ưu tiên tu bổ, tôn tạo, chỉnh trang các hạng mục công trình trọng điểm, cấp thiết; nghiên cứu thăm dò và thám sát khảo cổ...

L.P
TIN LIÊN QUAN

Hải Vân Quan được công nhận di tích cấp quốc gia sau nhiều năm bị bỏ phế

BẢO TRUNG |

Chiều ngày 24.5, tại di tích Hải Vân Quan (Đèo Hải Vân) tỉnh Thừa Thiên- Huế và thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia cho Di tích Hải Vân Quan.

“Hải Vân quan là của nhân loại, không thuộc sở hữu của riêng ai”

Hữu Long |

Đó là khẳng định của ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở VHTT TP. Đà Nẵng sau khi đại diện của Đà Nẵng thống nhất với lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc cùng lập hồ sơ trình lên Bộ VHTTDL đề nghị công nhận Hải Vân quan là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Hải Vân Quan được công nhận di tích cấp quốc gia sau nhiều năm bị bỏ phế

BẢO TRUNG |

Chiều ngày 24.5, tại di tích Hải Vân Quan (Đèo Hải Vân) tỉnh Thừa Thiên- Huế và thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia cho Di tích Hải Vân Quan.

“Hải Vân quan là của nhân loại, không thuộc sở hữu của riêng ai”

Hữu Long |

Đó là khẳng định của ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở VHTT TP. Đà Nẵng sau khi đại diện của Đà Nẵng thống nhất với lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc cùng lập hồ sơ trình lên Bộ VHTTDL đề nghị công nhận Hải Vân quan là di tích lịch sử cấp quốc gia.