Sinh viên sư phạm có điểm đầu vào dưới trung bình, nền giáo dục sẽ đi về đâu?

Thủy Lâm |

Chúng ta nói về kì thi THPT quốc gia vừa rồi có kết quả quá cao, quá đẹp, đẹp đến bất thường. Thế nhưng, sau khi điểm sàn được công bố thì dường như không phải như vậy. Dư luận lại thêm một lần sốc bởi điểm chuẩn của nhiều trường đại học quá thấp. Vấn đề đặt ra ở đây là, nếu tìm mối liên quan giữa kết quả thi cao hơn mọi năm và điểm chuẩn thấp hơn mọi năm sẽ cho ra kết quả gì?

Quá chênh lệch về điểm chuẩn giữa những đại học ở các vùng miền

Điểm chuẩn lệch nhau giữa các trường là điều bình thường, song năm nay sự chênh lệch giữa các trường ở các vùng miền là quá lớn. Cũng một ngành học nhưng điểm chuẩn giữa trường ở Hà Nội, TPHCM và ở miền Trung có một khoảng cách quá xa, từ 5 – 7 điểm là phổ biến, có ngành chênh lệch trên 10 điểm. Thực tế này cho thấy xu hướng chọn trường của học sinh ngoài chất lượng của các trường đại học (cách lựa chọn chủ yếu trước đây) giờ chuyển sang chọn môi trường học tập, môi trường sống để trải nghiệm, để dễ trưởng thành và để dễ tìm cơ hội làm việc sau này.

Việc lệch điểm chuẩn này sẽ tạo ra sự phân hóa rất rõ về chất lượng đầu vào – đầu ra giữa các trường đại học, nghĩa là cũng một chuyên ngành đào tạo và đầu ra giống nhau cùng một nghề nghiệp nhưng họ lại quá cách xa nhau về chất lượng. Đồng thời nó còn tạo ra sự phân hóa về vị trí của các trường. Một số trường, thậm chí những trường từng có bề dày lâu năm về chất lượng và uy tín cũng có khả năng đứng trước nguy cơ mất hạng bởi vì điểm chuẩn thấp và thậm chí không cần điểm chuẩn, chỉ xét học bạ để vào trường.

Ngoài ra, điểm chuẩn không chỉ lệch ở những ngành học giống nhau mà còn ở các ngành học khác nhau. Điểm chuẩn ở các ngành công an, quân đội, y khoa… quá cao sẽ thu hút hết nhân tài vào đó. Nguy cơ sẽ không còn người giỏi ở những ngành nghiên cứu, khoa học chuyên sâu, là lĩnh vực rất cần người giỏi. Hệ lụy sẽ là rất lớn.

Điểm chuẩn một số trường sư phạm thấp đến mức gây sốc

Sau khi một số trường đại học sư phạm ở miền Trung công bố điểm chuẩn, dư luận đã rất bức xúc bởi điểm chuẩn quá thấp (không phải so với các trường ở Hà Nội, TPHCM mà so với điểm chuẩn chung). Rất nhiều bộ môn có điểm chuẩn dưới điểm trung bình (dưới 15 điểm). Sản phẩm đào tạo của trường sư phạm từ những sinh viên có đầu vào chưa đạt điểm trung bình thì sẽ như thế nào trong khi chúng ta đang nói đến đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng của người dạy? Thực tế đầu vào dưới và xấp xỉ điểm trung bình sẽ đưa chất lượng giáo viên về đâu, nền giáo dục tương lai đi về đâu? Câu hỏi này xin để được dành cho những nhà quản lý.

Lùi lại dăm bảy năm về trước, khi nhà nước có chủ trương khuyến khích người giỏi vào ngành sư phạm với những ưu đãi nhất định. Thời điểm đó đã tuyển được khá nhiều giáo viên giỏi. Thế nhưng bây giờ, cũng nhà trường đại học ấy nhưng vẫn sẵn sàng tuyển những sinh viên chưa đạt điểm trung bình để đào tạo ra làm nghề dạy học liệu có nên chăng? Chỉ vì để trường tồn tại mà các trường sư phạm tuyển sinh viên có chất lượng đầu vào quá thấp, tuyển cho lấy được bất chấp chất lượng và hậu quả sau này có nên chăng?

Nếu thực tế điểm thi THPT quốc gia năm nay cao hơn mọi năm, “đẹp” hơn mọi năm, nói đẹp là bởi điểm cao ấy không phải là kết quả của chất lượng giáo dục cao hơn mà vì đề thi, hình thức thi thay đổi thì điểm chuẩn của một số trường đại học quá thấp càng rất đáng báo động về chất lượng sản phẩm đào tạo đặc biệt là các trường sư phạm. Sự phân hóa điểm với sự chênh lệch quá cao giữa các trường, giữa các ngành cũng có thể tạo nên nhiều hệ lụy khác. Những hệ lụy này trước mắt chúng ta chưa thấy, nhưng nó sẽ đến trong tương lai không xa. Chẳng lẽ, cứ phải ngồi chờ hậu quả xảy ra rồi mới sửa!

Thủy Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Y-Dược TPHCM tăng kỷ lục

Bích Hà |

Điểm chuẩn của tất cả ngành ở Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đều tăng kỷ lục so với những năm trước. Nếu năm 2016, điểm chuẩn ngành Răng - Hàm - Mặt cao nhất với 23,2 điểm, thì năm nay tăng lên 27,25 điểm.

Cập nhật: Điểm chuẩn năm 2017 của 60 trường Đại học trên cả nước

Bích Hà |

Tính đến 0h00 ngày 31.7, đã có gần 60 trường đại học trên cả nước công điểm trúng tuyển năm 2017. Lao Động Điện tử xin cập nhật liên tục danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh, bạn đọc tra cứu và tham khảo.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Y-Dược TPHCM tăng kỷ lục

Bích Hà |

Điểm chuẩn của tất cả ngành ở Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đều tăng kỷ lục so với những năm trước. Nếu năm 2016, điểm chuẩn ngành Răng - Hàm - Mặt cao nhất với 23,2 điểm, thì năm nay tăng lên 27,25 điểm.

Cập nhật: Điểm chuẩn năm 2017 của 60 trường Đại học trên cả nước

Bích Hà |

Tính đến 0h00 ngày 31.7, đã có gần 60 trường đại học trên cả nước công điểm trúng tuyển năm 2017. Lao Động Điện tử xin cập nhật liên tục danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh, bạn đọc tra cứu và tham khảo.