Kỷ lục 30,5 điểm hay là xu hướng thực dụng đang lên ngôi?!

Đào Tuấn |

Sáng ngồi quán cafe nghe lỏm mấy cô cậu vừa check điểm xét tuyển đại học vừa chửi thề (vâng, chửi thề theo đúng nghĩa đen) loạn xạ quanh cái con số 30,5 điểm vào trường An ninh.

Những gì họ đang nói, cho thấy câu chuyện bực bội có tinh thần mà giới trẻ hay gọi là GATO (ghen ăn tức ở)!

Nào là chuyện một cái thẻ học viên cảnh sát có thể cắm quán được mấy trăm "củ".

Nào là bộ cảnh phục, dẫu học viên, ra đường "chẳng sợ bố con thằng nào"!

Và có hai chi tiết được nhắc đi nhắc lại mãi trong câu chuyện những người trẻ ông ổng tâm sự ngoài quán cafe. Đó là nghề nghiệp, với một ví trí xã hội mặc định, đương nhiên có ngay sau khi ra trường. Mà những cơ hội....

Tôi không biết những đứa trẻ ngoài quán cafe đang tụ họp tra điểm thi đại học kia có đại diện cho tất cả. Nhưng rất thực tế là các cháu đang già dặn, đang thực dụng hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng. 

Kỳ xét tuyển năm nay chứng kiến những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. 30,5 điểm, điểm chuẩn để các nữ thí sinh có thể vào ngành ngôn ngữ Anh, Học viện An ninh nhân dân. 30 điểm cho các nữ thí sinh vào Học viện Quân y.

Đã đành vài năm nay, điểm vào các trường CA, Quân đội luôn cao vời vợi. Nhưng kỷ lục "cao nhất từ trước đến nay", cao ở mức max, mức tuyệt đối và trên cả tuyệt đối đang cho thấy một điều là có quá đông, nếu như không nói là một khuynh hướng đổ xô vào các trường CA, Quân đội.

Năm ngoái, năm kia, năm trước nữa... năm nào cũng có các vụ án lừa đảo "chạy" vào khối các trường này. Nó là lừa đảo thôi, nhưng đang cho thấy sự thật là không ít các bậc cha mẹ chạy bằng được cho con vào những khối trường về nguyên tắc là thuộc lực lượng vũ trang, là thực thi pháp luật.

Sản phẩm của nó là gì nếu ngay từ đầu, trong thâm tâm, người lớn chúng ta đã "ăn gian" cho trẻ con?!

Sự thất thế của khối trường kỹ thuật, nông nghiệp không phải là điều gì lạ lẫm. Việc các trường nghề thất thế so với đại học cũng chẳng phải mới mẻ gì. (Huống chi không một ý chí chủ quan nào có thể chi phối định hướng trong việc chọn trường, chọn nghề cho các bậc cha mẹ với con em của họ)! Nhưng lựa chọn của số đông vào các trường công an, quân đội phải chăng đang đặt ra một câu hỏi lớn về sự cân bằng tối thiểu, về nền tảng của sự phát triển bền vững?

Theo bạn, đâu là nguyên do của những kỷ lục 30- 30,5 điểm hôm nay? Hay chẳng lẽ câu chuyện của những đứa trẻ ngoài quán cafe kia lại là một sự thật mà chúng ta đang phải chấp nhận?

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi rét sâu dưới 3 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh gây gió mạnh trên đất liền và nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 3 độ C.

Hình ảnh du khách nườm nượp đổ về chùa Hương ngày khai hội Xuân Quý Mão

Hương Mai (Ảnh: Minh Đức) |

Hôm nay (ngày 27.1), lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã chính thức khai hội, thu hút hàng vạn du khách thập phương về trẩy hội.

Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.