Không phải chợ, mà chính kế hoạch đeo vòng cho heo đang thất thủ!

Thế Lâm |

Sau khi lò mổ Xuyên Á (Củ Chi) lớn nhất TPHCM đang bị tạm ngừng hoạt động vì liên quan tới vụ việc phát hiện có 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần, thị trường thịt heo tại TPHCM những ngày qua liên tục biến động nóng.

Mới nhất là vụ hàng trăm thương lái “oanh tạc” chợ đầu mối Bình Điền…

Theo quyết định của UBND TPHCM, từ ngày 16.10, heo không rõ nguồn gốc, heo không đeo vòng truy xuất thông tin nguồn gốc sẽ không được nhập chợ.

Khi quyết định này được triển khai, lực lượng chức năng đã ngăn chặn hàng trăm tấn thịt heo không rõ nguồn gốc do thương lái đưa vào chợ Bình Điền như mọi ngày, dẫn đến sự phản đối kịch liệt.

Song sự phản đối này không tìm được sự cảm thông của người tiêu dùng! Làm sao có thể cảm thông cho hành vi không tuân thủ những qui định nhằm bảo vệ sức khoẻ và tính mạng người tiêu dùng. Làm sao có thể yên tâm trước sự vỡ trận khi thịt heo không rõ nguồn gốc tràn vào chợ vượt qua vòng ngăn chặn của lực lượng chức năng. Cho dù giới thương lái có kể khổ thế nào đi nữa, nhưng ở góc độ người tiêu dùng không bao giờ có thể chấp nhận hành động đưa thịt heo không rõ nguồn gốc vào chợ bán bằng mọi giá của họ.

Chính quyền TPHCM, trong giờ phút nước sôi lửa bỏng đêm 15 rạng sáng 16.10, đã thoả hiệp bằng cách “xả cửa” cho thịt heo không rõ nguồn gốc vào chợ. Một sự thoả hiệp càng khiến người tiêu dùng không thể yên tâm.

Rõ ràng, đây chính là thử thách lớn đầu tiên, và cũng là sự thất thủ ghi dấu đầu tiên của đề án đeo vòng truy xuất thông tin nguồn gốc cho heo. Qua vụ vỡ trận tại chợ Bình Điền, cho thấy chỉ có mỗi nỗ lực của TPHCM trong vấn đề này là chưa đủ. Bởi heo/thịt heo được nhập từ các tỉnh/thành khác, những tỉnh/thành ấy không nỗ lực triển khai các giải pháp quản lí nguồn gốc, để heo không rõ nguồn gốc ào ạt về TPHCM, thì có đến hàng chục chợ đầu mối Bình Điền cũng sẽ thất thủ mà thôi.

Vấn đề thứ hai, là sự chủ quan của các cơ quan chức năng. Trước giờ G quyết định có hiệu lực (từ 0 giờ ngày 16.10), nhưng đã không dự ứng được trước tình hình; lực lượng chức năng không được tăng cường đủ kiểm soát, khống chế tình hình, để dẫn đến có cũng như không, lệnh cấm của UBND thành phố bị phớt lờ, bị bước qua...

Nhưng đáng nói hơn là, với những súc thịt không rõ nguồn gốc ấy vào chợ đầu mối, việc bảo vệ sức khoẻ của hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người tiêu dùng tiếp tục bị bỏ ngỏ…

Và quan trọng hơn hết, một lệnh cấm của thành phố, dù rất được lòng và được hàng triệu người dân ủng hộ, nhưng lại có thể dễ dàng bị hàng trăm thương lái vô hiệu. Có phải do sự chủ quan, thiếu kiên quyết, hay do sự yếu kém của lực lượng chức năng đã khiến cho một quyết định quan trọng của chính quyền thành phố bị “vỗ mặt”?

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.