Bi hài văn bản kỷ luật cán bộ sinh con thứ 3 bị “thổi còi”

ĐĂNG TRUNG |

Theo Bộ Tư pháp, văn bản của địa phương có nội dung kỷ luật cán bộ, viên chức vi phạm chính sách dân số là trái pháp luật. Vậy ai phải chịu trách nhiệm về những hệ lụy của chúng?

Ngày 10.10, Bộ Tư pháp đã có văn bản số 4710 gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định Quyết định số 77/2014 của tỉnh này về việc xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức sinh con thứ ba trở lên có nội dung trái pháp luật. Hà Tĩnh đang chuẩn bị tham mưu để dừng văn bản này.

Tại Nghệ An, từ năm 2015, UBND tỉnh này cũng ban hành quyết định 43, có nội dung cán bộ, viên chức nếu sinh con thứ 3 trở lên, sẽ bị kỷ luật khiển trách; làm đơn rút tên khỏi chức danh lãnh đạo; thuyên chuyển vị trí công tác khác hoặc thuyên chuyển đến địa bàn công tác khác có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hơn; kéo dài thời hạn nâng lương…

Văn bản của Hà Tĩnh đã bị “thổi còi”, thì văn bản của Nghệ An cũng có thể chịu chung số phận.

Ông Nguyễn Văn Tân – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Bộ Y tế cho biết, theo rà soát, hiện có 7 tỉnh, thành phố đang thực hiện việc xử phạt người sinh từ con thứ 3 trở lên. Điều này là vi phạm pháp luật. Do đó, Tổng cục đang làm việc với Bộ Tư pháp để rà soát các địa phương có quy định xử phạt người dân sinh con thứ 3 để bãi bỏ.

Điều đáng nói là từ những quy định nói trên, rất nhiều cán bộ, viên chức đã bị kỷ luật với các hình thức khác nhau. Bây giờ xác định các văn bản nói trên trái pháp luật, vậy ai phải chịu trách nhiệm, và những người đã bị kỷ luật “oan” kia, phải “ăn nói” với họ như thế nào?

Các quyết định kỷ luật người sinh con thứ ba, đã gây áp lực tâm lý nặng nề lên những người bị kỷ luật. Những người này nuôi con nhỏ, nay bị chuyển đi xa, không những bố mẹ, mà đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng.

Mặt khác, tập thể cũng bị liên đới trách nhiệm, mất hết thành tích phấn đấu trong cả năm.

Trong khi, việc ban hành văn bản đã được tiến hành “đúng quy trình”, được cơ quan chuyên môn là Sở Tư pháp thẩm định, mới được ký ban hành.

Các hình thức kỷ luật, xử phạt người sinh con thứ ba, đã bị báo chí phản ánh nhiều về sự bất cập, cả về phương diện đạo lý và pháp lý, nhưng đến nay mới bị thổi còi.

Tình trạng các địa phương, đơn vị ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật diễn ra khá phổ biến, lên tới hàng ngàn (từ năm 2004-2008, cả nước phát hiện 2.174 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật).

Vậy, do cán bộ chuyên môn yếu kém, hay vì lý do nào khác? Chúng tôi chưa được biết đến trường hợp cán bộ nào, bị kỷ luật do tham mưu văn bản trái luật.

Nếu không có những giải pháp căn cơ, thì tình hình còn diễn biến phức tạp và để lại nhiều hệ lụy khó lường.

ĐĂNG TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.