Vụ “Núp bóng làm công đức để khai thác cây cổ thụ đem bán”: Các đối tượng vi phạm bị xử phạt hành chính

HƯNG THƠ |

Ngày 7.8, Hạt Kiểm lâm (KL) huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, vừa có báo cáo kết quả xử lý vụ việc Báo Lao Động nêu, liên quan đến việc khai thác, vận chuyển cây lội trái phép ra khỏi địa bàn.

Theo đó, KL Hướng Hóa đã phối hợp với Công an huyện, các đơn vị liên quan tiến hành họp, và thống nhất biện pháp xử lý vi phạm đối với ông Bùi Ta Boong (trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa). Căn cứ theo quy định, việc khai thác, vận chuyển hai cây lội ra khỏi địa bàn của ông Boong vi phạm vào điểm b, khoản 1, điều 24 của Nghị định 157/2013/NĐ-CP, ông Boong đã bị xử phạt 900 nghìn đồng.

Ông Hồ Văn Thông (trú tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa) tự ý bán cây lội khi chưa xác nhận nguồn gốc theo quy định bị phạt 500 nghìn đồng. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với công chức Kiểm lâm địa bàn có liên quan.

Trước đó, như LĐ đã có nhiều bài viết, phản ánh việc ông Bùi Ta Boong xin chính quyền được làm công đức, bằng cách bỏ tiền mua cây lội về trồng ở nghĩa trang liệt sĩ huyện. Tuy nhiên, ông Boong đã lén lút đem hai cây lội đại thụ lớn ra khỏi địa phương để bán trục lợi. Ngoài ra, LĐ còn phản ánh việc khai thác cây lội để bán ở rẫy của ông Hồ Văn Thông.

Sau khi báo nêu, bước đầu cơ quan chức năng cho rằng không có cơ sở để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, trước chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị và những thông tin chính xác của LĐ nêu, các đối tượng liên quan đã bị xử phạt, chấm dứt được tình trạng lợi dụng việc làm công đức để trục lợi.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.