Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa: Thầy cô giáo thời nào cũng được xã hội trân trọng

Xuân Trường |

Ngày 18.11, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trường Đại học đầu tiên ở VN, Bộ GDĐT phối hợp với CĐ Giáo dục VN tổ chức Lễ gặp mặt, biểu dương 168 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu toàn quốc năm 2017.

Đến dự lễ có bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GDĐT; TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN…và đặc biệt là 168 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu toàn quốc năm 2017. Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, lãnh đạo ngành GDĐT, CĐ Giáo dục VN và 168 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu toàn quốc năm 2017 đã dâng hương, báo công trước bàn thờ nhà giáo Chu Văn An, người thầy mẫu mực của nền giáo dục nước nhà.

Lãnh đạo Bộ GDĐT, CĐ Giáo dục VN và các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu toàn quốc năm 2017  hương trước bàn thờ nhà giáo Chu Văn An ở Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: Xuân Trường
Lãnh đạo Bộ GDĐT, CĐ Giáo dục VN và các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu toàn quốc năm 2017 dâng hương trước bàn thờ nhà giáo Chu Văn An ở Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: Xuân Trường

Thừa ủy quyền Phó Chủ tịch Nước, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã tặng quà kèm 1 triệu đồng của Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu toàn quốc năm 2017.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao quà của Phó chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho các nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: Xuân Trường
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao quà của Phó chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho các nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: Xuân Trường

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao những thành tích đạt được của ngành GDĐT nước nhà trong năm 2017, trong đó có sự đóng góp xuất sắc của các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu toàn quốc năm 2017 có mặt hôm nay. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định: “Thầy cô giáo thời nào cũng được xã hội trân trọng” và mong các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu được biểu dương hôm nay tiếp tục trau dồi đạo đức, tích cực học tập, nâng cao năng lực giảng dạy, công tác để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà.

Thay mặt 168 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm 2017, GS.TS Nguyễn Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) hứa sẽ không ngừng nỗ lực để góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà phát triển.

GS.TS Nguyễn Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường
GS.TS Nguyễn Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường

Tại buổi lễ, 168 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu toàn quốc năm 2017 đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Người thân Cảnh sát PCCC cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi tự hào về chồng của mình

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã đến thăm gia đình các chiến sĩ tham gia hỗ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận được sự quan tâm đó, người thân của các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn đều rất phấn khởi, và tự hào về người con, người cha, người chồng của mình.

Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.