Khi nam giới thi cắm hoa chúc mừng ngày phụ nữ

T.Thúy |

Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam, ngày 19.10, LĐLĐ TP Nha Trang tổ chức hội thi cắm hoa và tổng kết hoạt động nữ công. Điểm nhấn hội thi năm nay là bên cạnh các thi sinh tham gia là nữ giới thì phần thể hiện “chính” lại do nhiều thí sinh nam đảm nhiệm.

Hội thi có 16 đội đại diện cho 8 khối CĐ trên địa bàn tham gia. Mỗi đội có 2 thì sinh thực hiện trang trí 1 bình hoa, giỏ hoa hoặc lẵng hoa trong thời gian 60 phút. Chủ đề chính là thể hiện vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước, biển đảo… Các đội sau khi thực hiện xong tác phẩm sẽ có 5 phút để trình bày ý tưởng của mình.

Dù là hoạt động được LĐLĐ TP Nha Trang tổ chức thường xuyên nhưng tại hội thi năm nay điều khiến chị em thu hút chính là có khá nhiều "bàn tay vàng" là các anh thể hiện chính tài cắm hoa. Các đội cũng đem đến hội thi nhiều sáng tạo độc đáo từ nguyên liệu trang trí đến chủ đề tác phẩm. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, phó chủ tịch LĐLĐ TP Nha Trang cho biết, thành phố hiện có 12.896 CNVCLĐ trong đó có 8.884 LĐ nữ đây là điều kiện thuận lợi giúp CĐ các cấp đẩy mạnh các hoạt động phong trào nữ công trong những năm qua. Năm 2017, phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” tiếp tục phát huy cả bề rộng và chiều sâu thực tiễn. Đã có 4.700 lượt chị em được công nhận danh hiệu “hai giỏi” cấp cơ sở.

Hoạt động các ban nữ công có nhiều đổi mới như tổ chức các lớp tuyên truyền liên quan đến chế độ chính sách LĐ, chính sách cho nữ giới, ứng xử trong gia đình; tổ chức các hội thi, hội thao dịp lễ lớn; phối hợp tặng 1.100 suất quà cho gia đình nữ CNVCLĐ khó khăn, 100 suất học bổng cho con em… Đã có hơn 32.680 CNVCLĐ tham gia, góp phần bảo vệ và giải quyết quyền lợi chính đáng cho nữ giới.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho tác phẩm "Biển nỗi nhớ và em" cho khối CĐ Trường Mầm non.

T.Thúy
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.