CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM BÙI VĂN CƯỜNG:

CĐ phải đổi mới mạnh mẽ để tồn tại và phát triển

LÊ TUYẾT |

“Trong nhiệm kỳ tới, tình hình sẽ còn nhiều thay đổi. Thử thách, khó khăn đặt ra đối với hoạt động CĐ sẽ còn nhiều. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của DN khu vực ngoài nhà nước, đặc biệt là khu vực tư nhân đòi hỏi tổ chức CĐ phải đổi mới mạnh mẽ, để tồn tại và phát triển” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội (ĐH) CĐ huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) lần thứ X nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự ĐH còn có Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Trần Lưu Quang, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tây Ninh và 148 đại biểu đại diện 3.342 đoàn viên, CNVCLĐ huyện Trảng Bàng.

Bức xúc về nhà ở cho đoàn viên, CNLĐ ngoại tỉnh

Ông Trần Ái Hòa - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trảng Bàng (nhiệm kỳ 2012-2017) - cho biết, nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ huyện Trảng Bàng hoàn thành một số chỉ tiêu như phát triển đoàn viên đạt 123,2%, thành lập CĐ cơ sở ở các DN có 5 lao động trở lên đạt 166,6%, công tác tài chính CĐ đạt 105% kế hoạch… Bồi dưỡng, giới thiệu 333 đoàn viên, CNLĐ ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Hằng năm có 85% số DN tư nhân có tổ chức CĐ mở hội nghị NLĐ, CĐ đại diện cho NLĐ ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT), 100% DN có tổ chức CĐ ký TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ như tiền lương, chế độ phúc lợi, giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thăm hỏi ốm đau... Tuy nhiên vẫn còn nhiều TƯLĐTT ở DN còn hình thức, hiệu quả chưa cao, còn sao chép luật.

Một số chương trình chăm lo của CĐ huyện Trảng Bàng như “Tết sum vầy” tổng quà tặng cho đoàn viên với 750 triệu đồng. Vận động sự hỗ trợ của DN và mạnh thường quân hỗ trợ 15 căn nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, 20 hộ CNLĐ nghèo của huyện được vay vốn để chăn nuôi với số tiền 10 triệu đồng/hộ, ngoài ra CĐ cơ sở còn duy trì trên 50 tổ hùn vốn không lấy lãi để CNVCLĐ vay bình quân từ 5-15 triệu đồng/người. Tuy nhiên, số lượng CN có nhu cầu vay vốn cao nhưng tiếp cận vốn ít vì nguồn vốn hỗ trợ cho NLĐ chưa nhiều. Bên cạnh đó, về nhà ở cho CNLĐ, nhất là CNLĐ làm việc ở các khu, cụm công nghiệp vẫn là yêu cầu rất bức xúc của NLĐ và tổ chức CĐ. Hiện nay trên địa bàn chưa xây khu nhà ở tập trung nên lao động ngoài địa phương vẫn tự thuê chỗ ở, trong những khu nhà trọ chưa đảm bảo các điều kiện nên cuộc sống vật chất và tinh thần gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Đẩy mạnh các chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Đại diện đoàn viên, CNLĐ tham dự ĐH, anh Nguyễn Thành Nam, công tác tại Trường Tiểu học Vàm Trảng chia sẻ: ĐH đã thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, tồn tại, là đoàn viên, tôi thấy khá hài lòng. Tôi mong rằng, nhiệm kỳ tới, CĐ huyện Trảng Bàng sẽ có nhiều hoạt động, chương trình cụ thể tập trung về cơ sở, phục vụ cho đoàn viên CĐ.

Phía địa phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Trảng Bàng Nguyễn Thành kỳ vọng, sắp tới, CĐ chú trọng hơn nữa công tác CĐ trong DN ngoài nhà nước. Xây dựng lực lượng CN nòng cốt, đảm bảo thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, nắm bắt tâm tư của NLĐ, giải quyết kịp thời các bức xúc của NLĐ.

Phát biểu tại ĐH, đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị, nhiệm kỳ tới, CĐ huyện Trảng Bàng cần tập trung bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ, phát triển lợi ích cho đoàn viên thông qua các chương trình ưu đãi, phúc lợi cho đoàn viên, từng bước làm rõ sự khác biệt về lợi ích đối với NLĐ là đoàn viên CĐ. Tập trung tham mưu, thực hiện Đề án nhà ở, thiết chế văn hoá cho CNLĐ ở KCN, KCX. Tăng cường tuyên truyền giáo dục, xây dựng giai cấp CN Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH. Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên và NLĐ. Xây dựng nguồn lực đủ mạnh để tổ chức CĐ Việt Nam hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác truyền thông để xây dựng hình ảnh, uy tín, nâng cao vị thế của tổ chức CĐ là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng giao phó, là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên CĐ, NLĐ. Sau hội nghị, Nghị quyết của ĐH phải được quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ đoàn viên CĐ và phải được cụ thể hoá bằng các nội dung chương trình phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi để việc thực hiện đạt kết quả cao nhất.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Phạt cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi" ở Hải Dương 7,5 triệu đồng

Mai Dung |

Ngày 9.2, đại diện Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H (sinh năm 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) - cô đồng "đúng nhận, sai cãi" được dư luận quan tâm thời gian qua.

Giờ thứ 9: Yêu người lớn tuổi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Chương trình hôm nay sẽ là những dòng tâm sự của một người phụ nữ. Chị có một cuộc sống đầy đủ vật chất với người chồng thành đạt và những đứa con ngoan. Nhưng chị đã không thể vượt qua nổi những xúc cảm trước một người đàn ông lớn tuổi. Liệu chị có dám đánh đổi một gia đình hạnh phúc để chạy theo những đam mê và cảm xúc của mình?

Sai phạm ở Sở Y tế Cần Thơ: Cấp dưới khai làm theo chỉ đạo cựu giám đốc sở

Anh Tú |

TPHCM - Trình bày tại phiên tòa chiều 9.2, chuyên viên Ban Quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ và nhân viên công ty NSJ Group cho rằng, mình không hưởng lợi từ các việc đã làm mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Mỹ sẽ không trừng phạt Ấn Độ vì mua dầu của Nga

Khánh Minh |

Mỹ sẽ không trừng phạt Ấn Độ vì nước này mua dầu của Nga bất chấp mức giá trần mà G7 - do Mỹ dẫn đầu - đã áp đặt đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào năm ngoái.

Tài chính thông minh: 4 bước đơn giản để xử lý khoản nợ 1 tỉ đồng

Nhóm PV |

Một khán giả gửi thư về chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) với mong muốn tìm hướng xử lý khoản nợ 1 tỉ đồng đang ngày một áp lực. Trả lời, ông Bùi Ngọc Quang Phục - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ hướng dẫn 4 bước đơn giản theo thứ tự như sau để thoát khỏi "ngục tối" nợ nần.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Ngành y tế cần xốc lại tinh thần

Thùy Linh |

Ngày 9.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế về tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế và một số nội dung quan trọng khác.

Hà Nội giành thắng lợi 2-0 trước Công an Hà Nội

NHÓM PV |

Văn Quyết lập cú đúp giúp câu lạc bộ Hà Nội giành chiến thắng 2-0 trước Công an Hà Nội tại vòng 2 Night Wolf V.League 2023.