Rụt rè xử lý sai phạm

XUÂN NHÀN |

Người dân Quy Nhơn, Bình Định mới đây lại có công phát hiện một trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị nghiêm trọng ngay... giữa lòng thành phố. Lần này, sai phạm diễn ra trên núi Bà Hỏa. Đối tượng bị điểm mặt chỉ tên là nhóm doanh nghiệp “con” của Tập đoàn Phúc Lộc.

Từ mấy năm nay, đơn vị này là chủ đầu tư xây dựng dự án Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa, tiếp giáp núi Bà Hỏa. Từ vài tháng trước, việc tập kết phương tiện, san ủi mặt bằng, vận chuyển vật tư đã diễn ra công khai tại các điểm núi thuộc hai phường Ngô Mây, Đống Đa.

Hiện tượng bất thường trên được trình báo đến chính quyền cơ sở. Rất lạ là đã không có biện pháp quản lý thích đáng nào được đưa ra từ phía nhà chức trách. Cuối tháng 9, Khi Thanh tra Sở Xây dựng Bình Định, Đội Trật tự đô thị TP.Quy Nhơn và UBND 2 phường sở tại tiến hành kiểm tra thì các công trình đã bước qua giai đoạn hoàn thiện. Biên bản làm việc cho thấy, sản phẩm xé rào không thuộc dạng “con sâu, cái kiến” có thể trốn núp, lẩn khuất trong núi, trong mây. Đó là những kiến trúc kiểu cách được thiết kế cho mục đích tâm linh, thờ tự cùng các công trình phụ trợ có diện tích hơn 120m2. Vậy nhưng, khi được hỏi, những đại diện chính quyền địa phương lại chống chế như không. Chủ tịch UBND phường Ngô Mây... hồn nhiên nói không biết địa điểm xây dựng nằm trong địa phận do phường quản lý, trong khi người đương nhiệm ở Đống Đa thì nói rằng phường không thể biết do công trình nằm trong khuôn viên Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao Hồ Phú Hòa - “khi nghe dân phản ánh, phường phối hợp kiểm tra, thì họ đã xây dựng gần xong.”!

Tuy công trình không lớn, nhưng chi tiết cho thấy sự thách thức của đối tượng sai phạm. Đội trưởng Đội Trật tự đô thị TP.Quy Nhơn Nguyễn Văn Thành cho biết: “Khi phát hiện công trình thi công không có giấy phép, đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công. Tuy nhiên chủ đầu tư vẫn tiếp tục cho xây dựng”. Đến nước này, hôm 3.10, Đội Trật tự đô thị đành báo cáo vụ việc lên UBND TP.Quy Nhơn. Tuy nhiên, thay vì chỉ đạo tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng trái phép theo thẩm quyền, thì ngày 4.10, UBND TP lại báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh. Hai hôm sau, tới lượt Sở Xây dựng cũng thực hiện động thái tương tự. Đã có không ít người ngơ ngác: Từ bao giờ, cơ quan công quyền lại rụt rè trước sai phạm của tổ chức, cá nhân như thế.

XUÂN NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.