Câu chuyện quản lý:

“Phanh” hỏa tốc... bị lờn

THẨM HỒNG THỤY |

Các tường thuật về cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp taxi truyền thống với Grab, Uber tại Bộ GTVT ngày 28.6 cho rằng đã trở thành cuộc tranh cãi nảy lửa của hai phía lợi ích. Bộ GTVT đứng ở giữa, đang phải xem xét thế nào để hài hòa các bên và lợi ích người tiêu dùng. 
Tiếp nhận cái mới của loại hình taxi công nghệ với tư duy quản lý thông thoáng, nhưng phải tạo được một thị trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng, đây là bài toán không hề đơn giản. Nhưng càng không đơn giản hơn, là bộ quản lý ngành, phải vượt qua được sự tác động của các nhóm lợi ích.

Nhưng trong khi Bộ GTVT còn đang loay hoay với thách thức lớn này, thì một thách thức nhỏ đã nảy sinh. Trong cuộc đối thoại trên, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã phải nặng lời với Grab: “Về Grabshare, tôi đã phải ký văn bản hỏa tốc mà vẫn khai trương tưng bừng là vi phạm pháp luật. Tôi làm việc với đại diện Uber, Grab, người nước ngoài rất coi trọng pháp luật Việt Nam, nhưng các anh là người Việt Nam mà không tôn trọng luật Việt Nam, sẽ phải xử lý nghiêm”. Vậy là, Bộ GTVT đã “phanh hỏa tốc” dịch vụ đi xe chung Grabshare của Grab và UberPOOL của Uber, nhưng hiện vẫn đang “trên từng cây số” trên thị trường.

Phía bộ viện dẫn căn cứ rằng dịch vụ Grabshare và UberPOOL không phù hợp với Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT (về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ) vốn quy định hợp đồng vận chuyển hành khách giữa đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải với tổ chức, cá nhân thuê cả chuyến xe chỉ được ký kết 1 hợp đồng vận chuyển. Trong khi đó, bà Nguyễn Thu An - Giám đốc truyền thông của Grab Việt Nam - được dẫn lời trên báo vẫn khẳng định: “Dịch vụ (Grabshare) phù hợp với đề án thí điểm”.

Khoan hãy bàn đến vấn đề dịch vụ đi xe chung Grabshare hay UberPOOL có phù hợp với các quy định hiện hành hay không, mà chỉ đề cập đến tinh thần chấp pháp: Văn bản hỏa tốc, như lời Thứ trưởng Trường, thực sự đã không có giá trị gì với Grab, Uber? Hay văn bản “phanh hỏa tốc” ấy đã bị “lờn thuốc”?

Xã hội phát triển thì cũng sẽ có nhiều dịch vụ mới ra đời. Nhiều quốc gia đã chấp nhận dịch vụ đi xe chung như dạng Grabshare hay UberPOOL. Nhưng trong trường hợp như ở Việt Nam, nếu hành lang pháp lý chưa hoàn toàn phù hợp thì cơ quan quản lý có thể đề xuất chỉnh sửa, bổ sung. Và trong khoảng thời gian chờ đó, việc tạm dừng không đồng nghĩa với việc cấm (theo tôi không nên cấm). Song, một khi lệnh tạm dừng không được chấp hành, thì thẩm quyền, chức năng quản lý ngành của Bộ GTVT đúng là bị “lờn thuốc” thực sự rồi.

THẨM HỒNG THỤY
TIN LIÊN QUAN

Chia taxi theo vùng: Không khéo thành “ngăn sông cấm chợ”!

Thế Lâm |

Được biết, UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Quy chế quản lý xe taxi trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, nhìn vào một số điều được dự thảo thấy không ổn.

Báo lỗ, Grab, Uber và taxi truyền thống cùng bị thanh tra thuế

Khánh Hoà |

Nguồn tin từ Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan này đã có quyết định thanh tra thuế công ty Uber, Grab và 2 doanh nghiệp taxi truyền thống.

Đối thoại giữa taxi truyền thống và Uber, Grab: Tại anh, tại ả...

KHÁNH HOÀ |

Ngày 28.6, trước sức nóng của cuộc đối đầu giữa taxi truyền thống và Uber, Grab, Bộ GTVT đã tổ chức một cuộc đối thoại nhiều bên để các bên cùng “xả”. Thông qua đó, bức tranh tổng thể của ngành vận tải taxi nổi lên không ít vấn đề cần xem lại.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Chia taxi theo vùng: Không khéo thành “ngăn sông cấm chợ”!

Thế Lâm |

Được biết, UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Quy chế quản lý xe taxi trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, nhìn vào một số điều được dự thảo thấy không ổn.

Báo lỗ, Grab, Uber và taxi truyền thống cùng bị thanh tra thuế

Khánh Hoà |

Nguồn tin từ Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan này đã có quyết định thanh tra thuế công ty Uber, Grab và 2 doanh nghiệp taxi truyền thống.

Đối thoại giữa taxi truyền thống và Uber, Grab: Tại anh, tại ả...

KHÁNH HOÀ |

Ngày 28.6, trước sức nóng của cuộc đối đầu giữa taxi truyền thống và Uber, Grab, Bộ GTVT đã tổ chức một cuộc đối thoại nhiều bên để các bên cùng “xả”. Thông qua đó, bức tranh tổng thể của ngành vận tải taxi nổi lên không ít vấn đề cần xem lại.