Vụ dân “tố” cán bộ gây khó khi xin giấy chứng tử: Không xử lý nghiêm sẽ “nhờn qui định”

Xuân Hải |

Ông Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII TP Hải Phòng đã nói như vậy với Lao Động về việc chị Vũ Thanh Hoa, công dân phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội “tố” cán bộ phường này gây khó cho chị khi đến xin giấy chứng tử cho bố, đang gây bức xúc trong dư luận.

Ông Trần Ngọc Vinh nhấn mạnh: Việc tư vấn, hướng dẫn nhân dân đến cơ quan công quyền để làm thủ tục là nghĩa vụ của mỗi cán bộ, công chức ở các cấp chính quyền phường, xã, thị trấn của các tỉnh, thành phố nói riêng và các cơ quan hành chính nhà nước nói chung, vì người cán bộ công chức tại các cơ quan hành chính Nhà nước được hưởng lương từ tiền thuế của chính nhân dân đóng góp và nhiệm vụ của cán bộ công chức Nhà nước là phải phụng sự nhân dân.

Ông Vinh nói thêm: Việc công dân phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội “tố” bị cán bộ phường gây khó khi xin giấy chứng tử cho bố đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người cán bộ nơi công quyền. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã vào cuộc một cách rất quyết liệt, tôi đánh giá rất cao sự vào cuộc này mà trực tiếp là chỉ đạo của Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung.

Theo ông Vinh, từ sự việc này, các cơ quan hành chính cấp xã, phường, thị trấn của Hà Nội nói riêng và các tỉnh, thành phố nói chung cần tổ chức lấy ý kiến kín của người dân về cung cách phục vụ của các cán bộ để lấy căn cứ, kịp thời chấn chỉnh những cán bộ chưa tốt và sa thải những cán bộ quan liêu, hành dân.

“Để răn đe những cán bộ công chức khác, theo tôi vụ việc này cần phải làm rõ mức độ sai phạm của cán bộ tại phường Văn Miếu và xử lý nghiêm. Thậm chí phải xử lý cả người vi phạm cũng như người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra sai phạm tại đơn vị mình phụ trách, quản lý. Không được xử lý cán bộ vi phạm theo kiểu giơ cao đánh khẽ sẽ tạo tiền lệ “nhờn qui định”, ông Vinh nói.

Ông Vinh cũng cho rằng, từ sự việc này, các cơ quan công quyền cần phải đánh giá, nhìn nhận và đặc biệt chú ý đến công tác tuyển dụng cán bộ công chức và lựa chọn một cách công khai, minh bạch như vậy mới tìm được người cán bộ có đức, có tài.

Vụ người dân "tố" bị cán bộ gây khó dễ khi xin cấp giấy chứng tử cho bố tại UBND phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) đã trở thành chủ đề nóng được dư luận quan tâm thời gian qua. Liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, bị tạm đình chỉ công tác, và ông Nguyễn Lê Hiếu bị điều chuyển công tác từ bộ phận tiếp xúc với người dân sang làm công việc văn phòng. Bà Vũ Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, cho rằng về nguyên tắc, việc cấp giấy khai tử sẽ được giải quyết và trả sau một ngày làm việc.

 

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Dân tố bị “hành” khi xin giấy chứng tử: Chủ tịch phường Văn Miếu phủ nhận camera trục trặc

Bảo Thắng |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu – Vũ Mai Khanh phủ nhận hệ thống camera ở bộ phận một cửa trục trặc vào ngày xảy ra sự việc lùm xùm, trái ngược với phát ngôn của một lãnh đạo Đoàn kiểm tra công vụ trước đó.

Chị Vũ Thanh Hoa chia sẻ lần cuối về “hành trình xin giấy chứng tử”

Vương Trần |

Ngày 28.7, chị Vũ Thanh Hoa (công dân phường Văn Miếu, người có dòng trạng thái về “hành trình xin giấy chứng tử” đang thu hút sự quan tâm dư luận những ngày qua) đã chia sẻ thêm về sự việc này. Ngay lập tức đã có hàng trăm lượt tương tác của cộng đồng mạng về việc này.

Vụ dân “tố” cán bộ gây khó khi xin giấy chứng tử: Sẽ có kết luận thanh tra trong 2 ngày tới

Vương Trần |

Chiều 28.7, Hà Nội đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về triển khai Kế hoạch "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và sơ kết 6 tháng đầu năm chương trình cải cách hành chính.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Dân tố bị “hành” khi xin giấy chứng tử: Chủ tịch phường Văn Miếu phủ nhận camera trục trặc

Bảo Thắng |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu – Vũ Mai Khanh phủ nhận hệ thống camera ở bộ phận một cửa trục trặc vào ngày xảy ra sự việc lùm xùm, trái ngược với phát ngôn của một lãnh đạo Đoàn kiểm tra công vụ trước đó.

Chị Vũ Thanh Hoa chia sẻ lần cuối về “hành trình xin giấy chứng tử”

Vương Trần |

Ngày 28.7, chị Vũ Thanh Hoa (công dân phường Văn Miếu, người có dòng trạng thái về “hành trình xin giấy chứng tử” đang thu hút sự quan tâm dư luận những ngày qua) đã chia sẻ thêm về sự việc này. Ngay lập tức đã có hàng trăm lượt tương tác của cộng đồng mạng về việc này.

Vụ dân “tố” cán bộ gây khó khi xin giấy chứng tử: Sẽ có kết luận thanh tra trong 2 ngày tới

Vương Trần |

Chiều 28.7, Hà Nội đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về triển khai Kế hoạch "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và sơ kết 6 tháng đầu năm chương trình cải cách hành chính.