Vẫn chưa hết “án” kỷ luật vụ đạo luận văn tại trường ĐH Sư phạm HN

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Liên quan đến việc xử lý kỷ luật PGS-TS Đào Đức Doãn - người liên đới trực tiếp đến vụ bê bối đạo luận văn gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua, theo thông tin mới nhất, hiện trường ĐH Sư phạm HN đã lập hội đồng kỷ luật về cán bộ đối với ông này.

Suốt nhiều tháng qua, trường ĐHSP Hà Nội (ĐHSP HN) đã ra rất nhiều thông báo, văn bản, quyết định xung quanh vụ việc PGS-TS Đào Đức Doãn hiện là Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Lý luận chính trị và giáo dục công dân (LLCT&GDCD); là người đã từng ngồi Hội đồng Seminar, Hội đồng bảo vệ cơ sở và Hội đồng Bảo vệ chính thức Luận án Tiến sĩ của bà Bùi Thị Thanh Huyền. Thế nhưng chỉ vài tháng sau đó, ông Doãn với vai trò là người hướng dẫn khoa học cho luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục của ông Trần Văn Hải, lại để học viên của mình “bê” gần như nguyên xi bản luận án Tiến sĩ khoa học của bà Huyền về “làm” Luận văn Thạc sĩ khoa học.

Đến thời điểm hiện tại, trường ĐHSP HN đã có Thông báo số 305/ĐHSPHN-SĐH ngày 28.6.2017 xử lý về mặt chuyên môn đối với ông Doãn là dừng việc phân công hướng dẫn luận văn, luận án và tham gia Hội đồng đánh giá luận văn, luận án trong một năm. Còn đối với các cán bộ liên quan, buộc dừng việc tham gia hội đồng đánh giá luận văn luận án trong một năm.

Tuy nhiên, phản ánh tới Báo Lao Động, không ít người trong đó có cả những cán bộ đang giảng dạy, công tác ngay tại trường ĐH danh tiếng này băn khoăn về cách xử lý vụ việc và đặt câu liệu đã thỏa đáng hay chưa. Bởi cho đến hiện tại, ông Doãn vẫn đang tiếp tục được giữ cương vị là Đảng ủy viên Trường ĐHSP Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa LLCT&GDCD. Trong khi nhiệm kỳ trưởng khoa 5 năm của ông đã kết thúc hồi tháng 2.2017.

Theo đó, tháng 2.2017 vừa qua trường ĐHSP HN đã làm xong quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa LLCT&GDCD đối với ông Đào Đức Doãn nhưng do vụ “lùm xùm” này nên mọi việc đã bị dừng lại. Cũng liên quan đến vụ đạo văn nói trên mà kết quả bình xét các danh hiệu thi đua toàn trường năm 2016-2017 không có tên PGS-TS Đào Đức Doãn (không là lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở).

Nhằm làm rõ vấn đề này, chiều 24.7, PV đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Nguyễn Văn Hiền, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, trường ĐHSP HN. Ông Hiền khẳng định, không có chuyện nhà trường bao che, dung túng cho cán bộ. Việc xử lý kỷ luật đều tuân thủ theo đúng tinh thần Thông tư 15 Quy định đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Ông Hiền cũng cho hay, vừa qua nhà trường đã xử lý về mặt chuyên môn, hiện nay đơn vị này vẫn đang tiếp tục thành lập hội đồng xử lý kỷ luật cán bộ. “Việc xử lý kỷ luật này sẽ đánh giá một cách khách quan, lỗi đến đâu, xử lý đến đó. Việc xử lý này sẽ được nhìn nhận một cách toàn diện, không có chuyện bao che cho cán bộ” - ông Hiền nói.

Theo ông Hiền, nhà trường đã có Quyết định số 5231 ngày 13.7.2017 thành lập Hội đồng kết luận cấp trường do ông Đỗ Việt Hùng - Phó Hiệu trưởng làm Trưởng ban và Chủ tịch Hội đồng. Nhiệm vụ của Hội đồng kết luận là tiếp nhận báo cáo từ Hội đồng kết luận của Khoa, trên cơ sở xác định mức độ sai phạm sẽ có xử lý về mặt chính quyền. Từ đó, về mặt Đảng cũng có hình thức xử lý.

Ông Hiền cũng khẳng định không có chuyện “kỷ luật hình thức” đối với những người sai phạm. “Không có việc để học viên phải dừng bảo vệ để chờ hội đồng này. Nhà trường luôn lấy người học làm trung tâm, do đó những thông tin về việc cho rằng “kỷ luật giả vờ” là suy diễn”, ông Hiền nói.

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội: Nhiều cán bộ bị kỷ luật vì vụ “đạo luận văn”

NHÓM PV BẠN ĐỌC |

Ít nhất 6 cán bộ, trong đó có 4 người mang hàm Phó Giáo sư bị kỷ luật vì để xảy ra vụ việc đáng xấu hổ tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Vụ "đạo" luận văn tại ĐH Sư phạm Hà Nội: “Tôi đặc biệt tin tưởng vào học viên!”

Nhóm PV Bạn Đọc |

Đó là khẳng định của PGS.TS Đào Đức Doãn - người hướng dẫn bản luận văn sao chép đầy tai tiếng tại ĐH Sư phạm Hà Nội - tại cuộc họp làm rõ nội dung tố cáo.

Vụ "đạo" luận văn tại ĐH Sư phạm Hà Nội: “Tôi đặc biệt tin tưởng vào học viên!”

Nhóm PV Bạn Đọc |

Đó là khẳng định của PGS.TS Đào Đức Doãn - người hướng dẫn bản luận văn sao chép đầy tai tiếng tại ĐH Sư phạm Hà Nội - tại cuộc họp làm rõ nội dung tố cáo.

Lý lẽ không bất ngờ vụ “bê bối đạo luận văn tại ĐH Sư phạm Hà Nội“

Long Nguyễn - Trần Vương |

PGS.TS Đào Đức Doãn - người hướng dẫn bản luận văn sao chép đầy tai tiếng tại ĐH Sư phạm Hà Nội - khẳng định, mình làm đúng và nghiêm túc nhiệm vụ.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội: Nhiều cán bộ bị kỷ luật vì vụ “đạo luận văn”

NHÓM PV BẠN ĐỌC |

Ít nhất 6 cán bộ, trong đó có 4 người mang hàm Phó Giáo sư bị kỷ luật vì để xảy ra vụ việc đáng xấu hổ tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Vụ "đạo" luận văn tại ĐH Sư phạm Hà Nội: “Tôi đặc biệt tin tưởng vào học viên!”

Nhóm PV Bạn Đọc |

Đó là khẳng định của PGS.TS Đào Đức Doãn - người hướng dẫn bản luận văn sao chép đầy tai tiếng tại ĐH Sư phạm Hà Nội - tại cuộc họp làm rõ nội dung tố cáo.

Vụ "đạo" luận văn tại ĐH Sư phạm Hà Nội: “Tôi đặc biệt tin tưởng vào học viên!”

Nhóm PV Bạn Đọc |

Đó là khẳng định của PGS.TS Đào Đức Doãn - người hướng dẫn bản luận văn sao chép đầy tai tiếng tại ĐH Sư phạm Hà Nội - tại cuộc họp làm rõ nội dung tố cáo.

Lý lẽ không bất ngờ vụ “bê bối đạo luận văn tại ĐH Sư phạm Hà Nội“

Long Nguyễn - Trần Vương |

PGS.TS Đào Đức Doãn - người hướng dẫn bản luận văn sao chép đầy tai tiếng tại ĐH Sư phạm Hà Nội - khẳng định, mình làm đúng và nghiêm túc nhiệm vụ.