ĐH Công nghiệp Hà Nội chấm dứt “kỳ thực tập hãi hùng”

NHÓM PV |

Báo Lao Động trong hai ngày 24-25.7 đăng tải loạt bài phóng sự điều tra “Những kỳ kiến tập hãi hùng” phản ánh nỗi bức xúc về kỳ kiến tập của sinh viên ngành Thiết kế thời trang trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Ngay sau đó, lãnh đạo trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã có buổi làm việc cùng PV báo Lao Động về sự việc trên.

Bà Bùi Thị Ngân - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết: Đơn thư, kiến nghị của sinh viên lãnh đạo khoa đã nắm được nhưng lại chủ động xử lý và không báo cáo Ban Giám hiệu. Lãnh đạo khoa chưa nắm bắt hết thực tế vấn đề, cách hiểu còn đơn giản, chủ quan trong xử lý tình huống. Bà Ngân cũng thừa nhận việc phản ánh của sinh viên nếu trong một tháng chỉ thực hiện đúng một quy trình như ghim bông, trần bông, nhặt chỉ... thì cần xem xét lại quá trình triển khai thực tập của sinh viên đó.

Liên quan tới nội dung phản ánh về thời gian kiến tập 3 tháng, TS Kiều Xuân Thực - Trưởng Phòng Đào tạo nhà trường - cho biết: Từ những phản ánh của sinh viên trên báo chí, đại diện nhà trường thừa nhận quy trình lập kế hoạch thực tập, công bố và thực hiện kế hoạch của sinh viên còn thiếu chặt chẽ để lại những hiểu lầm đáng tiếc.

Ngay trong ngày 26.7, đại diện nhà trường đã xuống làm việc cùng công ty, chấm dứt hợp đồng kiến tập của sinh viên và xây dựng kế hoạch kiến tập tiếp theo cho sinh viên.

Về thời gian làm việc của sinh viên, bà Nguyễn Thị Sinh - Phó Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang - cho hay: “Việc làm thêm 8-9 giờ đêm nếu sinh viên thông cảm được thì giúp doanh nghiệp được chứ nhà trường không ép buộc...”

Liên quan đến bữa ăn, chăm sóc sức khoẻ của sinh viên, nhà trường ghi nhận những ý kiến phản ánh của sinh viên và đã có buổi làm việc với công ty.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Những kỳ kiến tập hãi hùng: Hiệu trưởng không hề biết học sinh gửi đơn kiến nghị

Phạm Dung - Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Liên quan tới loạt bài mà báo Lao Động đã đưa trước đó về việc nhiều sinh viên ngành Thiết kế thời trang trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương phản ánh nỗi bức xúc về kỳ kiến tập của mình, trong buổi làm việc với báo Lao Động, bà Bùi Thị Ngân – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội thừa nhận lỗ hổng trong công tác quản lý đã dẫn đến sự việc lần này.   

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Những kỳ kiến tập hãi hùng: Hiệu trưởng không hề biết học sinh gửi đơn kiến nghị

Phạm Dung - Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Liên quan tới loạt bài mà báo Lao Động đã đưa trước đó về việc nhiều sinh viên ngành Thiết kế thời trang trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương phản ánh nỗi bức xúc về kỳ kiến tập của mình, trong buổi làm việc với báo Lao Động, bà Bùi Thị Ngân – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội thừa nhận lỗ hổng trong công tác quản lý đã dẫn đến sự việc lần này.