Đại diện BQL hồ Hoàn Kiếm: Không có chuyện quát nạt cậu bé chơi đàn violon

Vương Trần |

Liên quan đến thông tin công an trực khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm “quát tháo” cậu bé chơi đàn violon đang gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua, đại diện BQL hồ Hoàn Kiếm khẳng định không hề có chuyện quát nạt cậu bé chơi đàn violon.

Những giờ qua, dư luận xã hội xôn xao với thông tin lực lượng công an “quát tháo” cậu bé 15 tuổi chơi đàn violon bên hồ Hoàn Kiếm. Dòng “status” này nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Trao đổi với PV Lao Động trưa 30.7, ông Phạm Tùng Lâm – Trưởng ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm khẳng định không có chuyện trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên phố đi bộ, tổ công tác “quát nạt” một cậu bé chơi đàn violon như thông tin trên mạng xã hội.

Ông Phạm Tùng Lâm cho hay từ chiều thứ 6, ngày 28.7  khu vực Hồ Gươm và một số tuyến phố phụ cận tiến hành tổ chức hoạt động phố đi bộ cho người dân Thủ đô vui chơi, sinh hoạt tuần này.

Theo đó, vào khoảng hơn 19h ngày 28.7, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra hoạt động trên phố đi bộ, tổ công tác gồm lãnh đạo phòng Văn hóa quận, Công an quận Hoàn Kiếm và Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm phát hiện một cháu bé khoảng 15 tuổi đánh đàn violon trước mặt có mở hộp đàn để mọi người ủng hộ tiền. Trước sự việc này, tổ công tác cũng giải thích rất nhẹ nhàng về việc không được biểu diễn xin tiền tại khu vực không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Vị Trưởng Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm khẳng định: “Tổ công tác không hề có hành vi quát tháo, mắng mỏ mà giải thích rất từ tốn, nhẹ nhàng. Hôm đó còn ngoài tổ trật tự, công an còn có cả cán bộ văn hóa đi cùng. Việc nhắc nhở rất nhẹ nhàng chứ không hề có cãi vã gì ở đây. Các cán bộ trong tổ công tác hôm đó cũng là những người rất nền nã chứ không hề có chuyện dọa nạt người dân. Tôi rất bất ngờ khi nghe thông tin này”.

Ông Lâm cho biết thêm, vào tối hôm đó, tổ công tác có chia thành 2 nhóm. Ông còn trực tiếp giải thích, nhắc nhở một vị khách nước ngoài thổi kèn xin tiền. Không hề có chuyện cãi vã hay to tiếng như những chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo ông Lâm: “Khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm là không gian văn hóa, tâm linh. Những hoạt động văn hóa cũng phải được chọn lọc, những hành vi biểu diễn nghệ thuật xin tiền là chưa phù hợp ở không gian này”.

Về việc này, trao đổi với PV, đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết hiện đã nắm được thông tin về vụ việc. Hiện nay đơn vị này cũng đang yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo về sự việc, xác minh, làm rõ phản ánh của người dân.

 

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Truy giấy phép cậu bé kéo đàn ở Bờ Hồ: Đại biểu Quốc hội nói “không nên“

Bảo Thắng |

Sau khi chứng kiến việc một cậu bé kéo đàn ở Bờ Hồ bị công an truy giấy phép, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Chiến cho rằng, đây là một hoạt động văn hoá cộng đồng, cần hoan nghênh, không nên cứng nhắc xử lý.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Truy giấy phép cậu bé kéo đàn ở Bờ Hồ: Đại biểu Quốc hội nói “không nên“

Bảo Thắng |

Sau khi chứng kiến việc một cậu bé kéo đàn ở Bờ Hồ bị công an truy giấy phép, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Chiến cho rằng, đây là một hoạt động văn hoá cộng đồng, cần hoan nghênh, không nên cứng nhắc xử lý.